Lễ thượng cờ tàu buồm huấn luyện đầu tiên của Hải quân Việt Nam

(Dân trí) - Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải Quân cho biết, dự kiến ngày 10/3 tới, lực lượng Hải Quân Việt Nam sẽ làm lễ thượng cờ tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn.

Tàu buồm huấn luyện đầu tiên của Hải quân Việt Nam

Tại buổi gặp mặt báo chí đầu xuân Bính Thân 2016, Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải cho biết, dự kiến ngày 10/3, lực lượng Hải quân Việt Nam sẽ làm lễ thượng cờ tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn.

tau8-1456473497630

Tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn.

Tàu buồm Lê Quý Đôn được đóng tại Ba Lan vào tháng 7/2014; bắt đầu hành trình về Việt Nam vào ngày 26/9/2015. Tàu lần lượt hành trình qua các vùng biển Baltic, biển Bắc đến Đại Tây Dương, vượt qua quần đảo Caribe, kênh đào Panama, tới Thái Bình Dương, kênh Philippines, vào Biển Đông và cập cảng Học viện Hải quân tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.

tau1-1456473497621

Tàu được thiết kế với các cột buồm chắc chắn, khoa học, đảm bảo vận hành trên biển thuận lợi và chịu được bão, áp thấp nhiệt đới.

Tàu buồm Lê Quý Đôn là tàu buồm huấn luyện đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu có 3 cột buồm cao 40m với 21 buồm và 10 que xoay. Tổng diện tích buồm là 1.400 m2, chiều dài 67 m, rộng 10 m với lượng giãn nước 857 tấn.

tau3-1456473497625

Tàu buồm huấn luyện mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn lần đầu tiên được biên chế trong lực lượng Hải quân Việt Nam.

Tàu có thể biên chế 30 người và có thể phục vụ 80 học viên đi thực tập đường dài; kết hợp thực hiện các hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

tau2-1456473497624

Tàu được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, máy móc... hiện đại nhất của tàu buồm hiện nay.

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng cập cảng Cam Ranh

Cũng trong buổi gặp mặt báo chí, Đại tá Nguyễn Phong Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân thông tin, tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng vừa tham gia lễ duyệt binh tàu quốc tế tại Ấn Độ và vừa cập cảng Cam Ranh an toàn.

tau4-1456473497626

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng làm lễ chào cờ rời cảng Cam Ranh sang Ấn Độ tham dự lễ duyệt bình tàu quốc tế.

Trước đó, tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã lên đường dự Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 4 - 9/2/2016 với gần 100 tàu, 60 máy bay của nước chủ nhà Ấn Độ và hải quân 24 nước tham gia như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan…

tau10-1456473497633

Các sĩ quan, thủy thủ Tàu Đinh Tiên Hoàng chào cảng trước khi tàu cập cảng Changi

Với sự chuẩn bị chu đáo, tham gia tích cực vào các hoạt động, Hải quân Việt Nam gây ấn tượng tốt với nước chủ nhà và Hải quân các nước tham dự lễ duyệt binh tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa, hải quân.

tau6-1456473497628

Tàu Hải quân Việt Nam trong đội hình duyệt binh, phía sau là tàu Indonesia, Trung Quốc.

Sau đó, trên đường trở về Việt Nam, tàu Đinh Tiên Hoàng đã thăm và giao lưu với Hải quân Singapore.

Theo Đại tá Nguyễn Phong Cảnh, năm 2015, lực lượng Hải quân Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất chính xác, xử lí hiệu quả các tình huống trên biển và sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm soát vùng biển, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ giữ vững chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

tau11-1456473497634

Không quân và lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Ấn Độ trình diễn tại buổi lễ duyệt binh tàu quốc tế.

tau12-1456473497636

Các sĩ quan Hải quân Việt Nam chào tạm biệt Ấn Độ để trở về nước và cập cảng ghé thăm đất nước Singapore.

Tuấn Hợp