Lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch

(Dân trí) - Lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể vào lúc 9h sáng nay, 23/3, tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, Thủ tướng Lý Hiển Long có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chuyến thăm của ông Lý Hiển Long diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore, khuôn khổ được thiết lập từ 2013, đang tiếp tục đà phát triển. Hai bên dự kiến trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ này.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội sáng nay 23/3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hà Nội sáng nay 23/3

Đây là lần thứ ba ông Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, sau các chuyến công du năm 2010 và 2013. Tháng 9/2013, trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long tới Việt Nam và kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã ra Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore.

Trước khi tới Hà Nội, Thủ tướng Lý Hiển Long đã tới thăm TP Hồ Chí Minh, hội kiến Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và tham dự lễ khai trương Trung tâm thương mại tập đoàn Maple Tree.

Tại Hà Nội, Thủ tướng Lý Hiển Long đặt vòng hoa tại đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Lý Hiển Long hội đàm chính thức với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Cùng ngày, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch - 2

Lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch - 3

Lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch - 4


Đây là lần thứ ba ông Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, sau các chuyến công du năm 2010 và 2013.

Đây là lần thứ ba ông Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, sau các chuyến công du năm 2010 và 2013.

Lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch - 6

Lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch - 7

Lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch - 8


Hai Thủ tướng đi bộ từ Phủ Chủ tịch sang Văn phòng Chính phủ để tiến hành hội đàm

Hai Thủ tướng đi bộ từ Phủ Chủ tịch sang Văn phòng Chính phủ để tiến hành hội đàm

Lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch - 10


Thủ tướng Lý Hiển Long có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Lý Hiển Long có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ.

Hợp tác quốc phòng giữa hai nước phát triển tốt đẹp, đặc biệt là hợp tác về hải quân. Từ năm 2009 trở lại đây, tàu hải quân Singapore đều ghé thăm giao lưu với hải quân Việt Nam. Singapore cũng tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo về chỉ huy tham mưu, ngoại ngữ và các lĩnh vực mới như không quân, hải quân và tàu ngầm.

Singapore tích cực hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán TPP, cũng như xây dựng chương trình nghị sự chuẩn bị cho APEC 2017. Liên quan đến các vấn đề an ninh chiến lược ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, hai nước tích cực hợp tác, chia sẻ quan điểm và bảo vệ lập trường chung của ASEAN.

Tin: Nam Hằng
Ảnh: Hữu Nghị