Lần đầu tiên Cần Thơ bầu Ban Đô thị

(Dân trí) - Sáng 30/6, HĐND TP Cần Thơ khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của thành phố gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

vtt-1467273269053

Ông Võ Thành Thống tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Theo đó, có 55/55 đại biểu bầu ông Phạm Văn Hiểu làm Chủ tịch HĐND thành phố. Bà Vũ Thị Cánh, Bí thư quận uỷ Cái Răng và ông Nguyễn Thành Đông, Bí thư huyện uỷ Phong Điền trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, cả 2 đại biểu đều có số phiếu 51/55, đạt tỷ lệ 92,73% tổng số phiếu bầu.

Ngoài ra, các đại biểu cũng bầu chức danh cho 4 ban của HĐND TP, mỗi ban có 9 thành viên là đại biểu HĐND, gồm: Ban Pháp chế; ban Kinh tế ngân sách; ban Văn hoá xã hội và ban Đô thị.

Ông Trần Quốc Trung (thứ tư từ phải qua), Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND khóa mới
Ông Trần Quốc Trung (thứ tư từ phải qua), Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND khóa mới

Đây là lần đầu tiên Cần Thơ tiến hành bầu Ban Đô thị, gồm 1 trưởng ban và 2 phó trưởng ban hoạt động chuyên trách và 6 uỷ viên kiêm nhiệm gồm những người là đại biểu HĐND làm việc trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, giao thông, xây dựng, môi trường hoặc chuyên ngành có liên quan.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng giới thiệu và bầu ông Võ Thành Thống tái đắc cử chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 53/55 đạt tỷ lệ 96,36% đại biểu.

Ngoài ra các đại biểu còn bầu chức danh 5 phó chủ tịch UBND thành phố là, ông Lê Văn Tâm, Đào Anh Dũng, Nguyễn Thanh Dũng, Trương Quang Hoài Nam và bà Võ Thị Hồng Ánh.

Ông Võ Thành Thống (SN 1963), quê quán huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, là Tiến sĩ kinh tế. Ông Thống từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2004-2011, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều.

Phạm Tâm

Lần đầu tiên Cần Thơ bầu Ban Đô thị - 3