Hà Tĩnh:

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

(Dân trí) - Sáng ngày 29/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014) tại trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên BCH, Bộ trưởng Bộ Công an; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMTTQ Việt Nam; các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Bắc Ninh; lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thị Hà Tĩnh; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo qua các thời kỳ cùng đông đảo bà con nhân dân Hà Tĩnh. Cũng nhân dịp này, lễ kỷ niệm đã đón nhận lẵng hoa chúc mừng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.


Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chụp ảnh cùng cán bộ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - đã đọc diễn văn lễ mít tinh, ôn lại thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cố Tổng Bí thư Trần Phú - người học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, học viên xuất sắc của Trường Đại học Phương Đông, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ
Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ

Cố Tổng Bí thư Trần Phú sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước tại huyện Tuy An (Phú Yên), quê gốc ở xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Mặc dù mồ côi cả cha và mẹ từ lúc còn nhỏ, nhưng với nghị lực phi thường và được sự đùm bọc của người thân, họ hàng, làng xóm, đồng chí Trần Phú đã nỗ lực học tập, đỗ đầu kỳ thi Thành chung và sớm tham gia các tổ chức yêu nước. Sau khi kết nối được với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, được học tập tại Trường Đại học Phương Đông, Trần Phú càng thêm tin tưởng vào con đường cách mạng của Lênin mà Nguyễn Ái Quốc đã chọn. Tại Hội nghị BCH TW tháng 10/1930, Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Trên cương vị mới, ông đã chủ trì khởi thảo và cùng BCH TW cụ thể hóa Luận cương chính trị 1930, kịp thời đề ra những chủ trương thích hợp, từng bước đưa phong trào cách mạng tiến lên.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ
Ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đọc diễn văn ôn lại thân thế, sự nghiệp và quá trình hoạt động của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cao trào cách mạng và uy tín của Đảng Cộng sản ngày càng được khẳng định, thực dân Pháp đã ráo riết truy lùng người Tổng Bí thư tài năng, trẻ tuổi. Ngày 18/4/1931, Trần Phú bị địch bắt, bị kẻ thù tra tấn dã man, nhưng với chí khí cách mạng kiên cường, lòng kiên trung sắt son với Đảng, ông đã bình tĩnh, hiên ngang trước kẻ thù. Do bị tra tấn cực hình, Trần Phú lâm bệnh nặng và đã trút hơi thở cuối cùng tại Nhà thương Chợ Quán (Sài Gòn) vào ngày 6/9/1931, khi mới 27 tuổi. Câu nói “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” trước lúc hy sinh của  Tổng Bí thư Trần Phú đã trở thành phương châm, lý tưởng sống, ý chí quyết tâm phấn đấu, cống hiến của các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam.

Cuộc đời cách mạng của cố Tổng Bí thư Trần Phú tuy ngắn ngủi nhưng chí khí cách mạng của người cộng sản trẻ tuổi và những đóng góp quan trọng của đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc mãi mãi được ghi nhận.

Noi gương Trần Phú và các thế hệ cách mạng tiền bối, từ ngày có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên giành thắng lợi to lớn trên mọi lĩnh vực, là địa phương có nhiều phong trào đi đầu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cán bộ lãnh đạo Hà Tĩnh qua các thời kỳ tới dự buổi lễ kỷ niệm
Các cán bộ lãnh đạo Hà Tĩnh qua các thời kỳ tới dự buổi lễ kỷ niệm

Cũng trong diễn văn, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh đã bày tỏ quyết tâm, noi theo tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bất khuất trước kẻ thù, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; phát huy tinh thần “giữ vững chí khí chiến đấu” của cố Tổng bí thư Trần Phú trong giai đoạn cách mạng mới. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; động viên cao độ sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng trong dịp này, sáng 28/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong đoàn đã thắp nén hương thơm, kính dâng những bông hoa tươi thắm thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các đồng chí Trần Phú, Hà Huy Tập đã đấu tranh vì độc lập tự do dân tộc, xã hội.

Các cán bộ lãnh đạo Hà Tĩnh qua các thời kỳ tới dự buổi lễ kỷ niệm
Ngày 28/4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương và nói chuyện cùng Đảng bộ, nhân dân tại quê nhà cố Tổng Bí thư Trần Phú

Trong buổi nói chuyện với nhân dân Đảng bộ xã Tùng Ảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn: Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú càng phải gương mẫu, giữ vững các danh hiệu đã đạt. Đối với công tác xây dựng đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ Tùng Ảnh tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết TW 4, không thỏa mãn với thành tích; giữ vững niềm tin vào Đảng vào nhân dân, phát huy truyền thống kiên cường của quê hương, đất nước xây dựng xã hội ngày càng dân chủ, công bằng, văn minh.

Phượng Vũ