Kiều bào xin sách giáo khoa để dạy con cháu ở nước ngoài

(Dân trí) - Gặp mặt Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, nhiều kiều bào mong muốn Nhà nước quan tâm phát triển giáo dục bằng tiếng Việt ở nước ngoài. Các kiều bào nhiều lần đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo gửi sách giáo khoa để họ dạy con mình ở nước ngoài không quên nguồn gốc tổ tiên.

Sáng nay 20/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự buổi gặp mặt 100 kiều bào tiêu biểu nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.

Tại buổi gặp mặt, các kiều bào chia sẻ tâm tư, nguyện vọng khi vui mừng nhận thấy đất nước ngày càng phát triển, có những thay đổi đáng mừng. Việt Nam đã và đang hội nhập kinh tế sâu hơn, văn hóa – du lịch được quảng bá rộng hơn trước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện cùng kiều bào tại buổi gặp mặt
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện cùng kiều bào tại buổi gặp mặt

Nhiều kiều bào ủng hộ vấn đề quốc gia khởi nghiệp và sẵn sàng cùng với các địa phương cơ cấu lại nền nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, để tạo ra nông sản sạch có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, kiều bào cùng chung sức chung lòng giúp nền nông nghiệp nước nhà vượt qua các rào cản thương mại, xuất khẩu nông sản tốt hơn.

Kiều bào cũng rất quan tâm đến vấn đề phát triển hạ tầng của đất nước, trong đó mong TPHCM sớm giải quyết các vấn đề hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường.

Kiều bào quan tâm đến vấn phát triển giáo dục, nông nghiệp, hạ tầng giao thông...
Kiều bào quan tâm đến vấn phát triển giáo dục, nông nghiệp, hạ tầng giao thông...

Cũng tại buổi gặp mặt, nhiều kiều bào còn mong muốn Nhà nước quan tâm phát triển giáo dục bằng tiếng Việt ở nước ngoài. Ông Peter Hồng – Việt kiều sống ở Autralia nói: “Thế hệ chúng tôi là ủng hộ Việt Nam một trăm phần trăm, nhưng thế hệ con cháu chúng tôi thì chưa chắc. Chúng tôi đã rất nhiều lần đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam cho chúng tôi sách giáo khoa để dạy con mình ở nước ngoài nhưng đến giờ cũng chưa có một quyển sách giáo khoa nào từ Việt Nam chuyển sang”.

Ông Vũ Hồng Nam – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết những năm gần đây, sự đóng góp của kiều bào vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước ngày càng lớn.

Sự đóng góp thông qua nhiều hoạt động như chuyển kiều hối, giới thiệu tiềm năng, phổ biến chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và về nước làm việc, đầu tư sản xuất kinh doanh… Mỗi năm, lượng kiều hối của Kiều bào chuyển về nước lên đến trên 10 tỷ đô la Mỹ.

“Cộng đồng người Việt ở nước ngoài có thế mạnh là học giỏi, nhân tài về khoa học, tri thức. Số lượng trí thức kiều bào về tham gia xây dựng đất nước rất nhiều. Hàng năm có từ 300-400 kiều bào trí thức về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham gia hội thảo đóng góp cho các chiến lược phát triển đất nước”, ông Nam nhấn mạnh.

Quốc Anh