“Không để tình trạng có vấn đề xảy ra, Bộ trưởng nói không biết”

(Dân trí) - Truyền đạt thông điệp Thủ tướng đưa ra với Chính phủ mới trong phiên họp thường kỳ đầu tiên của khoá 2016-2021, Người phát ngôn Chính phủ cho biết, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng chủ động nắm thông tin, xử lý công việc, không đùn đẩy trách nhiệm, không được để tình trạng vấn đề được xã hội phát hiện, báo chí phản ánh mà khi hỏi, Bộ trưởng bảo không biết.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các việc trong lĩnh vực phụ trách của mình.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: "Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các việc trong lĩnh vực phụ trách của mình".

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc lại việc, phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Thủ tướng đã trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước với các thành viên của Chính phủ mới. Đây là vinh dự rất lớn với các thành viên Chính phủ.

Thủ tướng đã nhiều lần nói với báo chí, công luận cũng như trước Quốc hội về việc Chính phủ quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, một Chính phủ hành động, một Chính phủ kiến tạo, chuyển từ một Chính phủ hành chính sang một Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đó là Chính phủ điều hành trên nền tảng tôn trọng, thượng tôn pháp luật, lấy người dân, doanh nghiệp làm nền tảng phát triển kinh tế đất nước.

Tinh thần của Thủ tướng, Chính phủ khoá mới là xây dựng Chính phủ trong sạch, vững mạnh, không để xảy ra tham ô, tiêu cực, gây mất niềm tin trong dân. Thủ tướng yêu cầu đổi mới phương thức làm việc, chủ động, năng động, sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo với hiệu quả hoạt động của Chính phủ, nói đi đôi với làm.

Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ - người chịu trách nhiệm cao nhất đối với các vấn đề trong lĩnh vực điều hành. “Từ đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng phải dành thời gian thoả đáng xây dựng chính sách, không đùn đẩy trách nhiệm. Bộ trưởng phải đi sâu, đi sát, chủ động nắm thông tin, chủ động xử lý, không được để tình trạng vấn đề được xã hội phát hiện, báo chí phản ánh mà khi hỏi, Bộ trưởng bảo không biết” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các việc trong lĩnh vực phụ trách của mình, một việc chỉ giao một người, một Bộ.

Ngoài ra, trong phiên họp, Chính phủ cũng dành thời gian bàn về việc xây dựng thể chế với một loạt luật được thảo luận, trong đó có một đạo luật để sửa nhiều quy định về vấn đề hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh liên quan đến luật Đầu tư, Đất đai, luật quản lý Thuế, xây dựng, quảng cáo, nhà ở… Như vậy là một luật sẽ sửa nhiều luật liên quan đến điều kiện kinh doanh theo hướng cắt giảm, tháo gỡ giấy phép con, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu trình Chính phủ tiếp tục cho ý kiến để loại bỏ ngay những rào cản trong kinh doanh, sản xuất, không buông lỏng quản lý nhà nước nhưng phải tạo điều kiện tối đa, vận hành nền kinh tế theo quy chế kinh tế thị trường.

Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, Chính phủ thống nhất nhận định việc điều hành những tháng đầu năm đã mang lại hiệu quả tích cực. Sau tăng trưởng âm của nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm thì đến tháng 7 chỉ số đã có hướng phục hồi.

Việc giải ngân vốn nhà nước cũng tích cực hơn, tăng từ 32% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, sang tháng thứ 7 chỉ số đã tăng lên 36%.

Nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm 2016, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, còn rất nặng nề. Thủ tướng vẫn chỉ đạo không lùi bước trước khó khăn thách thức, không hạ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phải nỗ lực cao nhất để đạt các chỉ tiêu được giao.

P.Thảo