Quảng Ngãi

Khánh thành Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

(Dân trí) - Chiều ngày 3/10, tại xã Đức (huyện Mộ Đức), Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (giai đoạn 2) nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sắp tới (20/10).

Tham dự lễ khánh thành, có sự hiện diện của ông Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, học sinh và nhân dân địa phương.

Lễ cắt băng khánh thành Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng giai đoạn 2
Lễ cắt băng khánh thành Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng giai đoạn 2

Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng triển khai giai đoạn 2 trên diện tích 34.000m2, các hạng mục bao gồm mở rộng nhà lưu niệm, nhà trưng bày kỷ vật hiến tặng, nhà trưng bày hiện vật và kỷ niệm của cố Thủ tướng, nhà di tích, hồ sen, công trình khuôn viên cây xanh,… Tổng kinh phí đầu tư hơn 36 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Với việc đầu tư mở rộng ở giai đoạn 2, đã kết nối tổng thể với giai đoạn 1 và tạo cho Khu lưu niệm hài hòa, đúng với hình tượng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong thời gian tới, địa phương phát huy và hình thành nơi đây là điểm du lịch hấp dẫn du khách, gắn kết với chuỗi di tích cùng danh lam thắng cảnh trên toàn tỉnh”.

Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Hồng Long