Trà Vinh:

Khánh thành đài tưởng niệm truyền thống cách mạng đồng bào Khmer

(Dân trí) - Ngày 30/6, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức khánh thành Đài tưởng niệm truyền thống cách mạng dân tộc Khmer tại ấp Giồng Tranh (Tập Ngãi, Tiểu Cần). Công trình ghi nhận sự đóng góp của đồng bào Khmer Nam bộ trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc.

Ấp Giồng Tranh là cái nôi cách mạng tiêu biểu nhất của đồng bào Khmer Nam bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nơi đây đã hình thành phong trào cách mạng và lan tỏa rộng khắp cả vùng, đồng thời sinh ra nhiều người con ưu tú cho Đảng. Trong đó, chỉ riêng tại ấp Giồng Tranh có 4 bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 60 gia đình liệt sỹ cùng nhiều thương, bệnh binh là người dân tộc Khmer.

Đài tưởng niệm truyền thống cách mạng của đồng bào Khmer Nam bộ
Đài tưởng niệm truyền thống cách mạng của đồng bào Khmer Nam bộ

Đài tưởng niệm xây dựng theo kiến trúc truyền thống của Phật giáo Khmer, trên diện tích 16m2, theo nguyện vọng của đồng bào, sư sãi, cán bộ và trí thức Khmer Nam bộ.

Công trình cũng nhằm khắc ghi công ơn của các vị tiền bối và để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Kinh phí xây dựng hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hoá.

Minh Giang