Quảng Bình:

Khánh thành cột cờ Tổ quốc cao hơn 22m trên đảo Hòn La

(Dân trí) - Ngày 28/4, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức Lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Đây là công trình nằm trong dự án xây dựng 7 cột cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu có vị trí đặc biệt quan trọng trải dọc đất nước.

Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La

Công trình Cột cờ đảo Hòn La có chiều cao trên 22,6m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Trụ cột cờ được ốp bằng đá granite tự nhiên, bốn phía thân trụ ghi thông tin tọa độ nhằm khẳng định cột mốc chủ quyền đất nước Việt Nam. Công trình được xây dựng trong khuôn viên gần 164m2 với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng.

Lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La
Lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La

Đây là công trình nằm trong dự án xây dựng 7 cột cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu có vị trí đặc biệt quan trọng trải dọc đất nước do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện.

Công trình Cột cờ đảo Hòn La có chiều cao trên 22,6m, được xây dựng trong khuôn viên gần 164m2 với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng
Công trình Cột cờ đảo Hòn La có chiều cao trên 22,6m, được xây dựng trong khuôn viên gần 164m2 với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng

Cột cờ Tổ quốc đảo Hòn La được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây là công trình mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tiến Thành