Khánh Hòa tiếp nhận 2 tàu cảnh sát biển hiện đại hàng đầu Đông Nam Á

(Dân trí) - Hải đội 302 thuộc Vùng Cảnh sát biển III đóng tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), ngày 24/11, đã tiếp nhận 2 tàu cảnh sát biển số hiệu 8005 và 7011. Đây là 2 tàu được xếp vào loại tiên tiến, hiện đại hàng đầu Đông Nam Á hiện nay.


2 tàu cảnh sát biển 8005 và 7011 neo đậu tại Hải đội 302 ở xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

2 tàu cảnh sát biển 8005 và 7011 neo đậu tại Hải đội 302 ở xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Tàu Cảnh sát biển (CSB) 8005 có sân đỗ trực thăng, chiều dài tàu 90 m, rộng 14 m, độ cao mạn tàu 7 m, lượng giãn nước 2.400 tấn, tốc độ 21 hải lý/giờ, có thể hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 4.000 hải lý, chịu được sóng cấp 9, gió cấp 12.

Tàu CSB 7011 dài gần 90 m, chiều rộng lớn nhất gần 14 m, trọng tải toàn phần khoảng 2.900 tấn, lượng giãn nước đầy tải trên 4.300 tấn, tầm hoạt động đến 6.000 hải lý, thời gian hoạt động liên tục trên biển 60 ngày đêm, chịu được sóng, gió cấp 9-11.

Tàu CSB 7011 được thiết kế cho nhiệm vụ vận chuyển vật tư kỹ thuật - hậu cần cho các tàu hoạt động trên biển cũng như cho các đảo và nhà giàn. Khả năng vận chuyển và tiếp tế nhiên liệu, nước ngọt của tàu lên tới 2.000 m3 dầu và 500 m3 nước ngọt.

Được biết, sau khi đưa vào biên chế của lực lượng hải đội, 2 tàu này sẽ góp phần nâng cao năng lực trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển đảo.

Khánh Hòa tiếp nhận 2 tàu cảnh sát biển hiện đại hàng đầu Đông Nam Á - 2

Viết Hảo