5 đời Chủ tịch TPHCM cùng ngồi lại giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, Thường vụ Thành ủy đã họp 10 phiên liên quan đến Thủ Thiêm. Trong tháng 11, Chủ tịch UBND TP đương nhiệm đã có 3 cuộc làm việc với 4 Chủ tịch đời trước để làm rõ các vấn đề liên quan đến Thủ Thiêm.

Sáng 4/12, HĐND TPHCM khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 12. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết bên cạnh những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, thành phố vẫn còn một số hạn chế như cải cách hành chính còn chậm; thái độ cán bộ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp chưa tốt, còn nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà; ngập nước chưa được giải quyết. Ngoài ra, giải quyết khiếu nại của người dân về thu hồi đất chậm làm người dân bức xúc.

Dự kiến, kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ mười hai diễn ra trong 4 ngày
Dự kiến, kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ mười hai diễn ra trong 4 ngày

Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp thường kỳ cuối năm với những nội dung như báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; thảo luận và thông qua một số tờ trình của UBND TP. Kỳ họp sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND TP bầu; chất vấn Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP và một số Giám đốc Sở.

Thường trực HĐND TP sẽ báo kết quả giám sát chuyên đề về việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng việc giải quyết khiếu nại về thu hồi đất còn chậm làm người dân bức xúc
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng việc giải quyết khiếu nại về thu hồi đất còn chậm làm người dân bức xúc

Tại kỳ họp, thay mặt chính quyền thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; báo cáo kết quả kiến nghị cử tri; các tờ trình của UBND TP.

Theo ông Tuyến, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chậm hơn tiến độ đề ra. Việc thực hiện 7 chương trình đột phá không tạo ra kết quả nổi trội, nếu không có giải pháp tích cực thì khó hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ. Hiện vẫn còn cán bộ đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, UBND TP phát động thi đua cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua phân cấp ủy quyền, tập trung đẩy mạnh đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, phấn đấu TPHCM trở thành địa phương đầu tiên triển khai mạng viễn thông 5G.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết năm 2019 Thành phố quyết tâm giải quyết kẹt xe
Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết năm 2019 Thành phố quyết tâm giải quyết kẹt xe

Ông Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh năm 2019, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, quyết tâm giảm kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, chỉnh trang đô thị. Đặc biệt, thành phố nghiên cứu thành lập tổ công tác liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; công bố công khai các dự án treo, cần thu hồi đất…

Bên cạnh các tờ trình, UBND TP sẽ báo cáo HĐND TP tình hình giải quyết khiếu nại của người dân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Kỳ họp sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu
Kỳ họp sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu

Tại kỳ họp, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Trương Lâm Danh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa IX.

Theo đó, trong 645 ý kiến cử tri, có 402 ý kiến được chuyển qua cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết, trong đó nhiều ý kiến phản ánh ách tắc giao thông, ngập nước, lấn chiếm lòng lề đường…

Kỳ họp thứ 12 sẽ chất vấn Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP và một số Giám đốc Sở
Kỳ họp thứ 12 sẽ chất vấn Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP và một số Giám đốc Sở

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TPHCM Tô Thị Bích Châu cho biết thời gian qua, tình hình cướp giật, ngập nước diễn biến phức tạp, bạo lực gia đình gia tăng…

Tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ VN TPHCM đề nghị UBND, HĐND TP quan tâm đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Hiện giờ, khi nhắc đến Thủ Thiêm, cử tri và người dân thành phố vẫn còn bức xúc. Đây là vấn đề nhạy cảm nên các chính sách giải quyết cần cụ thể, ưu tiên quyền lợi người dân lên hàng đầu, cần xử lý nghiêm các sai phạm”, bà Châu nói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TPHCM Tô Thị Bích Châu đề nghị UBND, HĐND TP quan tâm vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TPHCM Tô Thị Bích Châu đề nghị UBND, HĐND TP quan tâm vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Đối với dự án Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, bà Châu cho rằng thành phố là đầu tàu kinh tế, trung tâm văn hóa, giao lưu quốc tế của cả nước nên cần thiết xây dựng nhà hát.

Song bà Châu lưu ý cần đảm bảo kết nối giao thông khu vực Thủ Thiêm với quận 1 và khu lân cận, trong quá trình triển khai dự án cần chú trọng chất lượng công trình, không để ra tiêu cực trong quá trình thi công.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TPHCM, người dân thành phố lo lắng việc chống ngập dù thành phố đã và đang triển khai nhiều công trình.

“Công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng đã ngưng thi công nửa năm nay. Cử tri mong muốn thành phố sớm giải quyết, tái khởi động dự án này”, bà Châu nói.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ VN TP đề nghị chính quyền thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng có biện pháp đảm bảo an toàn du khách trước nạn trấn lột, cướp giật.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố đảm bảo cuộc sống cho người dân Thủ Thiêm trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố đảm bảo cuộc sống cho người dân Thủ Thiêm trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã có khái quát về tình hình kinh tế thành phố trong năm 2018. Theo ông, năng suất lao động thành phố bằng 2,95 lần cả nước; thu ngân sách gần 370.000 tỷ đồng (đạt hơn 98% so với dự toán), tăng hơn 7% so với cùng kỳ; đóng góp 28% ngân sách cả nước… Những con số trên tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu kinh tế của thành phố.

Vấn đề Thủ Thiêm vẫn được quan tâm hàng đầu

Người đứng đầu Đảng bộ TP cũng đề cập đến vấn đề giải quyết khiếu nại kéo dài, trong đó nhấn mạnh đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo Bí thư Nhân, Thường vụ Thành ủy đã họp 10 phiên liên quan đến Thủ Thiêm. Quan điểm của thành phố là cái gì đúng thì làm, sai thì phải sửa để đảm bảo quyền lợi người dân.

Trong tháng 11, Chủ tịch UBND TP đương nhiệm đã có 3 cuộc làm việc với 4 Chủ tịch đời trước để làm rõ các vấn đề liên quan đến Thủ Thiêm.

Mời lãnh đạo TPHCM các thời kỳ về họp vấn đề Thủ Thiêm

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu bên lề kỳ họp
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu bên lề kỳ họp

Ông Nhân khẳng định những vấn đề thuộc trách nhiệm của thành phố thì tiếp tục triển khai thực hiện. Thành phố mời người dân khu tạm cư vào khu tái định cư để đảm bảo cuộc sống trong khi chờ giải quyết khiếu nại, chính sách liên quan.

Bí thư Nhân cũng thông tin trong khu 4,3ha ngoài ranh quy hoạch (theo kết luận của Thanh tra Chính phủ) có 321 hộ dân.

“Hộ dân nào đã rời đi mà nhà ở khó khăn thì quận 2 mời vào ở khu tái định cư ở để chờ giải quyết. Vừa qua, một vài người về dựng lều ở tạm như vậy không căn cơ. Thành phố mời người dân vào khu tái định cư ở để đảm bảo điều kiện sống tốt hơn”, ông Nhân nói.

Quốc Anh - Phạm Nguyễn