Đồng Tháp:

Hơn 300 hộ dân vùng biên giới vui mừng vì có nước sạch

(Dân trí) - Trạm cấp nước mới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư có công suất thực tế 15 - 20 m3/h, cấp nước cho từ 300 đến 500 hộ dân của ấp Phước Tiên khu vực biên giới của xã Thông Bình, huyện Tân Hồng.

Ngày 15/11, tại ấp Phước Tiên, thuộc xã Thông Bình huyện Tân Hồng, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Đồn biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức khánh thành trạm cấp nước Trạm Biên phòng Thông Bình thuộc ấp Phước Tiên xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Tham dự có Phó chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh.

Trạm cấp nước được khởi công và hoàn thành khoảng 2 tháng (từ ngày 29/9/2016 đến ngày 15/11/2016), gồm 2 hạng mục chính là giếng khoan và tuyến ống nước và cải tạo lại tháp nước hiện có. Công suất thực tế từ 15 đến 20m3/1h, cấp nước cho từ 300 đến 500 hộ dân của ấp Phước Tiên khu vực biên giới của xã Thông Bình huyện Tân Hồng.

Nguồn vốn đầu tư cho Trạm cấp nước ý nghĩa này do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vận động UBMTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn vốn đầu tư cho Trạm cấp nước ý nghĩa này do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vận động UBMTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tá Nguyễn Văn Beo, Chính trị viên Đồn biên phòng Thông Bình huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cho biết, Trạm cấp nước đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch cho từ 300 hộ đến 500 trăm hộ dân của ấp Phước Tiên. Việc xây dựng Trạm cấp nước Phước Tiên mang ý nghĩa chính trị quan trọng cho việc quản lý bảo vệ biên giới trong tỉnh Đồng Tháp nói chung và bà con vùng biên giới xã Thông Bình huyện Tân Hồng nói riêng…

Đại diện hộ dân của ấp Phước Tiên được hưởng lợi từ trạm cấp nước bà Lê Thị Tư hồ hởi vui mừng nói: Trước đây việc sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn nước sông ở đây ngày càng ô nhiễm. Vì vậy Trạm cấp nước sẽ cung cấp nguồn nước sạch để người dân ở đây sử dụng, chúng tôi mừng lắm.

Do tình hình hạn hán và ngập mặn, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng, thiếu nước ngọt sử dụng và gây khó khăn trong sản xuất ở nhiều vùng, như: Tây Nguyên, Miền Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL… Hiện tượng thời tiết cực đoan này đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân, ước tổng thiện hại hơn 2.500 tỷ đồng.

Dịp này UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao tặng 50 phần quà cho bà con nghèo ấp Phước Tiên trị giá mỗi phần quà 500 ngàn đồng/1 phần.

Nguyễn Hành