Hôm nay biểu quyết xem xét tư cách đại biểu Quốc hội với ông Trịnh Xuân Thanh

(Dân trí) - Phiên họp thứ 7 của Hội đồng bầu cử Quốc gia sáng nay, 15/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, có 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV vừa qua nhưng có 1 trường hợp có thông tin phản ánh vi phạm, tiêu cực trong quá trình xem xét xác nhận tư cách đại biểu. Hôm nay, Hội đồng sẽ biểu quyết quyết định việc này.


Hôm nay, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ biểu quyết quyết định việc công nhận hay không tư cách đại biểu Quốc hội với ông Trịnh Xuân Thanh.

Hôm nay, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ biểu quyết quyết định việc công nhận hay không tư cách đại biểu Quốc hội với ông Trịnh Xuân Thanh.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trên cơ sở báo cáo tổng kết về công tác bầu cử toàn quốc, Hội đồng bầu cử quốc gia (gồm 22 thành viên) sẽ tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội và tiến hành cấp giấy chứng nhận tư cách cho từng đại biểu để những người đủ điều kiện tham dự kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIV (dự kiến khai mạc giữa tuần tới).

Một hội nghị tổng kết công tác bầu cử, công bố những người được chứng nhận tư cách đại biểu và quyết định không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội sẽ được tổ chức vào ngày 18/7 tới, trước khi kỳ họp thứ nhất bắt đầu 2 ngày.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, với 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội trong kỳ bầu cử vừa qua, quá trình xem xét tư cách đại biểu, một trường hợp có thông tin phản ánh về những vi phạm, tiêu cực. Hôm nay, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ biểu quyết quyết định việc công nhận hay không tư cách đại biểu Quốc hội với người này.

Trường hợp này chính là Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang – ông Trịnh Xuân Thanh, người vừa nhận đề nghị xử lý kỷ luật của UB Kiểm tra Trung ương Đảng về nhiều sai phạm trong quá trình công tác, từ khi còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC (Tập đoàn Dầu khí quốc gia) cho tới khi chuyển sang công tác tại Bộ Công thương, làm Phó Chánh Văn phòng rồi Vụ trưởng tại Bộ này trước khi về Hậu Giang.

Ông Thanh là một cán bộ địa phương nhưng theo lãnh đạo Hậu Giang, ông này được giới thiệu ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội là thuộc diện trung ương giới thiệu.

Trong kết luận kiểm tra mới được công bố 2 ngày trước, UB Kiểm tra Trung ương cũng chính thức đề nghị Hội đồng bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội với ông Trịnh Xuân Thanh.

Kết quả biểu quyết, kết luận của Hội đồng bầu cử quốc gia về trường hợp Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh sẽ có trong sáng nay.

P.Thảo