Phó Chủ tịch nước:

“Hội chiến sĩ Thành Cổ cần phát huy tốt công tác đền ơn đáp nghĩa”

(Dân trí) - Ngày 20/7, Hội chiến sĩ Thành cổ tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 45 năm trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, mùa Hè 1972. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự buổi giao lưu với các cựu binh Thành cổ.

Trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa Hè năm 1972, kéo dài 81 ngày đêm đã đi vào huyền thoại, trở thành biểu tượng ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, đỉnh cao của sự dâng hiến, sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Trong những năm chiến tranh, Thành cổ Quảng Trị là nơi diễn ra cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt.

Thị xã Quảng Trị tuy diện tích không rộng nhưng phải hứng chịu hơn 300.000 tấn bom đạn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử.

Để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, hàng vạn chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, vĩnh viễn nằm lại nơi đây.

Nhằm tri ân sự hy sinh anh dũng của đồng đội, Hội chiến sỹ Thành Cổ được thành lập, quy tụ những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị.

Hội đã phát huy vai trò của mình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, làm ấm lòng người đã khuất.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những đóng góp của Hội chiến sĩ Thành cổ trong công tác đền ơn đáp nghĩa
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những đóng góp của Hội chiến sĩ Thành cổ trong công tác đền ơn đáp nghĩa

Từ khi thành lập (năm 2013) đến nay, Hội chiến sĩ Thành cổ đã cung cấp trên 1.000 thông tin về nơi chôn cất đồng đội cho các địa phương và gia đình xác minh tìm kiếm, cất bốc.

Các cấp Hội vận động xây dựng hơn 200 nhà tình nghĩa “Ấm tình đồng đội”, thường xuyên hương khói và hoa đăng trên các nghĩa trang và dòng sông Thạch Hãn.

Hội chiến sĩ Thành Cổ năm 1972 được ra đời ở nhiều tỉnh, thành phố; bước đầu các hội đã hoạt động có hiệu quả.

Các hoạt động do Hội thực hiện: Tổ chức tìm mộ liệt sĩ, quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà ấm tình đồng đội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo,…

Các tướng lĩnh trong Hội chiến sĩ Thành Cổ tham dự buổi gặp mặt
Các tướng lĩnh trong Hội chiến sĩ Thành Cổ tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt các chiến sĩ Thành cổ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu Hội tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, thống nhất.

Phó Chủ tịch nước thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tri ân, cảm ơn những cống hiến, hi sinh của các anh hung, liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công trong công cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho người có công, để các gia đình chính sách được cải thiện trong cuộc sống.

Đ. Đức