Hai tàu huấn luyện lực lượng tự vệ biển Nhật Bản thăm Cam Ranh

(Dân trí) - Sáng nay 12/4, tại cảng Quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), 2 tàu huấn luyện của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản đã bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam đến ngày 15/4.

2 tàu huấn luyện của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản tại cảng quốc tế Cam Ranh, sáng 12/4
2 tàu huấn luyện của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản tại cảng quốc tế Cam Ranh, sáng 12/4

Theo đó, tàu JS ARIAKE và tàu JS SETOGIRI cùng thủy thủ đoàn 500 người, do Đại tá Morishita Haruhiko, Chỉ huy trưởng biên đội tàu hộ vệ số 15 làm trưởng đoàn, đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào sáng nay, 12/4.

Đây là chuyến thăm thứ 2 của tàu hải quân nước ngoài (sau các tàu hải quân Singapore) tới cảng Quốc tế Cam Ranh sau khi cảng này được chính thức khánh thành vào ngày 8/3 vừa qua.

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu Nhật Bản sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Chỉ huy Vùng 4 Hải quân. Phía Nhật Bản mời đại diện phía Việt Nam lên thăm tàu và phối hợp cùng Vùng 4 Hải quân tổ chức giao lưu thể thao giữa chiến sĩ, thủy thủ 2 nước. Trước khi rời cảng Quốc tế Cam Ranh, 2 bên sẽ phối hợp tiến hành tập luyện chung tìm kiếm cứu nạn và thực hành Bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển (CUES).

Chuyến thăm của 2 tàu lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước nói chung, quan hệ quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản nói riêng có những bước phát triển mới trong khuôn khổ quan hệ “đối tác chiến lược sâu rộng” giữa 2 nước.

Lễ đón thủy thủ đoàn 2 tàu huấn luyện của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản
Lễ đón thủy thủ đoàn 2 tàu huấn luyện của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản

Trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9/2015 và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani tháng 11/2015, lãnh đạo 2 bên đã nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Chuyến thăm lần này của 2 tàu Nhật Bản là một trong những hoạt động cụ thể triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng 2 nước thời gian qua, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội 2 nước nói chung và lực lượng hải quân nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Ngắm dàn khí tài hiện đại trên 2 tàu tự vệ biển Nhật Bản

Hai tàu huấn luyện lực lượng tự vệ biển Nhật Bản thăm Cam Ranh - 3


Tàu hộ tống ARIAKE có lượng giãn nước tiêu chuẩn 4.550 tấn, chiều dài 151m, chiều rộng 17,4m,vũ khí chính gồm pháo cao xạ 76mm, ống phóng theo chiều thẳng đứng, hệ thống tên lửa đối hạm.

Tàu hộ tống ARIAKE có lượng giãn nước tiêu chuẩn 4.550 tấn, chiều dài 151m, chiều rộng 17,4m,vũ khí chính gồm pháo cao xạ 76mm, ống phóng theo chiều thẳng đứng, hệ thống tên lửa đối hạm.

Hai tàu huấn luyện lực lượng tự vệ biển Nhật Bản thăm Cam Ranh - 5


Tàu hộ tống SETOGIRI có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.550 tấn, chiều dài 137m, chiều rộng 14,6m, vũ khí chính gồm có pháo 76mm, hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống tên lửa đối hạm...

Tàu hộ tống SETOGIRI có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.550 tấn, chiều dài 137m, chiều rộng 14,6m, vũ khí chính gồm có pháo 76mm, hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống tên lửa đối hạm...

img-5468-1460447121027


Bên trong tàu huấn luyện của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản.

Bên trong tàu huấn luyện của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản.

Dàn hỏa lực tối tân.
Dàn hỏa lực tối tân.

Viết Hảo