Hà Tĩnh: Hơn 2.000 đối tượng chưa được hưởng chế độ chính sách người có công

(Dân trí) - Dù UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực đôn đốc, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, hiện tỉnh này vẫn còn 2.002 hồ sơ chưa được hưởng chế độ.

 

Thông báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, sau gần 4 năm triển khai thực hiện chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về bộ phận quân sự tỉnh đã có quyết định cho 43 đối tượng hưởng chế độ hàng tháng, gần 25 ngàn đối tượng nhận chi trả chế độ một lần với số tiền gần 109 tỷ đồng; về bộ phận công an có 5 đối tượng hưởng chế độ chính sách hàng tháng và phía dân sự có 27 đối tượng hưởng chế độ một lần với số tiền 132,5 triệu đồng.

Ngoài ra, gần 14 ngàn đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ mai táng phí cho 435 đối tượng từ trần.

4 người cùng tham gia dân công hỏa tuyến ở một đơn vị, trong khi 3 người bạn đã được hưởng chế độ hàng tháng, thì đến nay bà Võ Thị Xuân (áo sẫm tối) trú tại xã Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh vẫn chưa được bất cứ chế độ gì. Đấy cũng là lí do bà Xuân đã nhiều năm phải lặn lội đi tìm công lí.
4 người cùng tham gia dân công hỏa tuyến ở một đơn vị, trong khi 3 người bạn đã được hưởng chế độ hàng tháng, thì đến nay bà Võ Thị Xuân (áo sẫm tối) trú tại xã Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh vẫn chưa được bất cứ chế độ gì. Đấy cũng là lí do bà Xuân đã nhiều năm phải lặn lội đi tìm công lí.

 

Để đạt được kết quả trên, theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, địa phương đã làm tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ LĐTB&XH trong việc tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng đối tượng; quá trình xét duyệt đã phát huy vai trò của hệ thống chính trị, nòng cốt là cơ quan Quân sự, LĐ-TB&XH, Hội Cựu Chiến binh.

Mặc dù vậy, theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay trên toàn tỉnh vẫn còn 2.002 hồ sơ chưa được hưởng chế độ, nguyên nhân chính là do hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho hay, Hà Tĩnh sẽ nỗ lực hết sức không để lọt các hồ sơ được hưởng chế độ trên cơ sở các cấp, ngành liên quan rà soát chặt chẽ về hồ sơ, chứng từ nhằm tránh sai sót ngay từ cơ sở; tiếp tục rà soát các đối tượng chính sách nằm trong diện đã khảo sát cũng như mở rộng rà soát, phát hiện những đối tượng phát sinh. Nếu hồ sơ nào không đạt thì đơn vị thẩm quyền phải có văn bản giải thích rõ ràng để đối tượng hiểu rõ.

Văn Dũng