Hà Tĩnh - Bình Định 55 năm nghĩa nặng tình sâu

(Dân trí) - Chiều nay (16/5), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định (1960 -2015), hướng tới kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ về phía Trung ương có ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Buổi lễ có sự hiện diện của 
Buổi lễ có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Về phía tỉnh Bình Định có ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các thời kỳ. Tỉnh Hà Tĩnh có ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Đình Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các thời kỳ.

Hà Tĩnh và Bình Định có mối tương đồng về truyền thống lịch sử, văn hóa và địa lý, văn hóa, là nền tảng, điều kiện thuận lợi cho sự gắn kết keo sơn, cho sự phát triển quan hệ giữa 2 tỉnh.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Bác Hồ kính yêu, vào đầu năm 1960, Hà Tĩnh và Bình Định đã chính thức trở thành 2 tỉnh kết nghĩa, kề vai sát cánh cùng với quân và dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Buổi lễ có sự hiện diện của 
Ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tin tưởng tình anh em Hà Tĩnh và Bình Định sẽ mãi mãi bền chặt, keo sơn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Kim Cự nhấn mạnh: Với phương châm “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh luôn sát cánh, sẻ chia khó khăn, gian khổ, cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Định anh dũng chống kẻ thù xâm lược. Trong cuộc kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh đó, đã có hàng vạn người con Hà Tĩnh hăng hái lên đường vào miền Nam, vào Bình Định trực tiếp chiến đấu chống Mỹ. Những người con Hà Tĩnh trên tiền tuyến lớn miền Nam đã sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Nam nói chung và Bình Định nói riêng kiên cường chiến đấu, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, góp phần tô thắm thêm những trang sử hào hùng của Đảng bộ, quân và dân hai tỉnh.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, chính quyền Hà Tĩnh tiếp tục cử các đoàn cán bộ vào giúp nhân dân Bình Định hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển KT-XH.

“Kỷ niệm 55 năm kết nghĩa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bình Định và tưởng nhớ hàng ngàn cựu chiến binh từng xông pha trên các chiến trường Bình Định là sự kiện có ý nghĩa quan trọng cổ vũ, động viên các thế hệ hôm nay tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng 2 tỉnh giàu đẹp, văn minh”, ông Võ Kim Cự tin tưởng.

Cũng tại buổi lễ ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định xúc động: Truyền thống lịch sử văn hóa, mối quan hệ ruột rà, thủy chung suốt 55 năm qua, đặc biệt những người con trung hiếu của hai vùng đất đã xả thân vì sự nghiệp lớn của dân tộc là tài sản vô cùng quý giá. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Định luôn ghi nhớ sự hy sinh, đóng góp của Hà Tĩnh trong thời kỳ chiến tranh cũng như sau ngày đất nước thống nhất.

Ông 
Ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Định luôn ghi nhớ sự hy sinh, đóng góp của Hà Tĩnh trong thời kỳ chiến tranh cũng như sau ngày đất nước thống nhất.

Ông Thiện tin tưởng rằng, mối quan hệ Hà Tĩnh – Bình Định sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà sẽ tiếp tục phát triển, vun đắp, cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau để cùng phát triển bền vững.

Ông 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong rằng: Bây giờ hai tỉnh phải hợp tác, phát huy sức mạnh của nhau cùng nhau làm cho dân giàu, làm cho tỉnh mạnh để góp phần làm cho nước ta ngày càng giàu mạnh

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định, Hà Tĩnh và Bình Định là hai mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống, là nơi sản sinh những vị anh hùng dân tộc. "Kỷ niệm 55 năm kết nghĩa giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bình Định là dịp để chúng ta nhìn lại 55 năm đã qua, sâu xa hơn là nhìn lại lịch sử hàng nghìn năm về trước để gắn kết cội nguồn, gắn kết dân tộc Việt Nam là vô cùng có ý nghĩa. Và bây giờ phải hợp tác, phát huy sức mạnh của nhau cùng nhau làm cho dân giàu, làm cho tỉnh mạnh để góp phần làm cho nước ta ngày càng giàu mạnh", Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo, "Tôi hy vọng và tin tưởng các thế hệ đi trước đã gây dựng được một truyền thống tốt đẹp như thế thì các thế hệ sau phải tiếp tục phát huy, giữ gìn truyền thống tốt đẹp đó”.

Hai tỉnh ký kết hợp tác kinh tế
Hai tỉnh ký kết hợp tác kinh tế
Hà Tĩnh đón nhận những món quà từ tỉnh bạn Bình Định
Hà Tĩnh đón nhận những món quà từ tỉnh bạn Bình Định
Hà Tĩnh đón nhận những món quà từ tỉnh bạn Bình Định
Hà Tĩnh cũng dành cho Bình Định những món quà lưu niệm.
Hà Tĩnh cũng dành cho Bình Định những món quà lưu niệm.

Cũng tại buổi lễ, hai tỉnh đã ký kết các bản hợp tác kinh tế và dành tặng cho nhau những món quà lưu niệm. 

Xuân Sinh