Hà Nội: Một ứng viên xin rút khỏi danh sách bầu đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết, do điều kiện công việc nên trên địa bàn có một ứng viên xin rút khỏi danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Sáng 27/4, Ủy ban Bầu cử Hà nội tổ chức hội nghị công bố danh sách ứng viên ĐBQH và HĐND TP Hà Nội. Tại đây, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết, qua 3 vòng hiệp thương, TP Hà Nội chốt danh sách 38 ứng viên đại biểu Quốc hội, trong đó có 1 trường hợp dự phòng.

Đến nay, trên địa bàn Hà Nội có 1 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV có đơn xin rút khỏi danh sách. Đối chiếu với danh sách 870 ứng viên đại biểu Quốc hội chính thức vừa được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố thì không có tên ông Ngô Quốc Chính - Chủ tịch Công đoàn Công an TP Hà Nội. Ông Ngô Quốc Chính là một trong 38 ứng viên đại biểu Quốc hội được Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Hà Nội đồng ý thông qua ngày 15/4.

“Quá trình giới thiệu ứng viên đều được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, thời gian vừa qua 1 ứng viên do điều kiện công việc nên viết đơn xin rút khỏi danh sách. Vì vậy, số ứng cử viên đại biểu Quốc hội là 37 người”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội giải thích.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho biết, đến nay cũng có 1 ứng viên đại biểu HĐND TP Hà Nội có đơn xin rút khỏi danh sách. Trước đó, qua 3 vòng hiện thương, Hà Nội có 179 ứng viên vào danh sách bầu cử đại biểu HĐND cấp thành phố. Do có một trường hợp xin rút, Hà Nội đã chính thức phê chuẩn danh sách 178 ứng viên.

Tại hội nghị, ông Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phân tích rõ những vấn đề liên quan đến ứng viên trong quá trình tuyên truyền, vận động bầu cử. Theo đó, các ứng viên không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Ứng viên cũng không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. Không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình.

Ngoài ra, ứng viên không được sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri; Không để cuộc vận động bầu cử thành nơi để khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Theo danh sách Hà Nội có 50 ứng cử viên (trong đó 13 ứng cử viên do trung ương giới thiệu, 37 ứng cử viên do TP Hà Nội giới thiệu) đại biểu Quốc hội khóa XIV, chia làm 10 tổ bầu cử, mỗi tổ 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu chính thức. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ) và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 (thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất).

Quang Phong