Hà Nội kỷ luật hơn 1.000 đảng viên trong năm 2018

(Dân trí) - Trong năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp của Thành phố Hà Nội đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, hơn 1.000 đảng viên (trong đó khiển trách 838 người, cảnh cáo 147 người, cách chức 22 người, khai trừ 107 trường hợp).

Sáng nay, 9/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác.

 

Hà Nội kỷ luật hơn 1.000 đảng viên trong năm 2018 - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị...

 

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, với khối lượng công việc lớn, lại thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Song, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực, phấn đấu, vận dụng sáng tạo, triển khai toàn diện các chương trình, kế hoạch công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Thành ủy Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, nêu bật những thành quả, khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương mở rộng địa giới hành chính; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo...

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 39 và Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) được Thành ủy chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. Trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức đảng, giảm từ 59 xuống còn 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; toàn Thành phố cũng kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 Ban Chỉ đạo; kiện toàn, sắp xếp giảm 74/102 Ban Chỉ đạo trực thuộc UBND TP; giảm 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, giảm 121 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành (từ 401 xuống 280), giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện (từ 206 xuống 96), đồng thời, thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương…

 

Hà Nội kỷ luật hơn 1.000 đảng viên trong năm 2018 - Ảnh 2.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại Hội nghị.

 

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 3 đoàn giám sát, 6 đoàn kiểm tra đối với 36 lượt Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 128 tổ chức đảng và 395 đảng viên, kết luận 67 tổ chức đảng và 292 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 172 đảng viên. Trong năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, 1.114 đảng viên (trong đó khiển trách 838 người, cảnh cáo 147 người, cách chức 22 người, khai trừ 107 trường hợp).

Bố trí cán bộ thực sự có đức, có tài vào vị trí lãnh đạo

Lưu ý những hạn chế còn tồn tại, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục. Trong đó, ông Hải chỉ đạo tập trung khắc phục 10 tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém; 97 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn do Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo;...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Chỉ đạo quyết liệt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII về tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định.

"Chú trọng rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, bảo đảm chất lượng, dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo..." - ông Hải đề nghị

Nguyễn Dương