Hà Nội cam kết đổi mới để “hấp dẫn nhất có thể” trong mắt nhà đầu tư

(Dân trí) - “Chúng tôi xin khẳng định, cùng với quyết tâm đổi mới sâu sắc và hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước, Thành phố Hà Nội sẽ triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp để mở cửa cho đầu tư kinh doanh, và chúng tôi muốn mọi thứ đơn giản, hấp dẫn nhất có thể, để các bạn đầu tư, kinh doanh lâu dài, ổn định, cùng có lợi”, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cam kết.

Ngày 4/6, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2016 – hợp tác đầu tư và phát triển”. Tại đây, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã khái quát “bức tranh” kinh tế - xã hội của Thủ đô giai đoạn 2016-2020. Trong đó, ông Chung chỉ rõ những lợi thế của Hà Nội; những giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo động lực để thúc đẩy, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển...

Thu nhập người dân gần 150 triệu đồng/năm

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cho biết, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 8,5-9,0%; GRDP bình quân/người khoảng 6.700-6.800 USD. Đặc biệt, thành phố đặt mục tiêu huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 2,5-2,6 triệu tỷ đồng (tương đương mức tăng: 13-14%/năm), trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm 80%.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Để thực hiện những mục tiêu cụ thể đó, Hà Nội định hướng tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung đáp ứng yêu cầu phát triển tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh. Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông kết nối nhanh, lan tỏa từ trung tâm ra các vùng ngoại vi, gồm hệ thống trục đường hướng tâm như cải tạo mở rộng quốc lộ 1 cũ, đường 6, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Hệ thống đường vành đai vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3, vành đai 3,5.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu xây dựng mới 25 công viên, trong đó có 5 công viên là các khu vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc tế. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ triển khai thu hút đầu tư thực hiện dự án đô thị trục Nhật Tân - Nội Bài và các đô thị vệ tinh. Phát triển các khu đô thị mới, đồng thời cải tạo, chỉnh trang đô thị. Khuyến khích đầu tư bảo vệ môi trường bằng nguồn vốn xã hội hóa.

“Để đảm bảo mức tăng trưởng GRDP từ 8,5-9,0%/năm và đạt được những mục tiêu đã đề ra, Hà Nội cần phải huy động tổng nguồn vốn đầu tư trong 5 năm 2016-2020 khoảng 2,5-2,6 triệu tỷ đồng”, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Đơn giản, hấp dẫn nhất có thể

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, thời gian tới Hà Nội sẽ cùng các nhà đầu tư đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị trong đó ưu tiên cho tăng trưởng xanh, ưu tiên đầu tư các công viên, các khu vui chơi giải trí. Hà Nội cũng chú trọng đầu tư công nghệ cao cho lĩnh vực y tế, sản xuất công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp kỹ thuật cao; Đặc biệt quan trọng công nghệ mới và năng lượng sạch.

Nhằm đạt được yêu cầu đề ra, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp để tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện, là địa điểm đầu tư an toàn và thành công của các nhà kinh doanh.

Ông Nguyễn Đức Chung cho hay, chính quyền thành phố sẽ làm tốt vai trò kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Phấn đấu, trong giai đoạn 2016-2020, Thành phố có thêm 200 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới và hoạt động có hiệu quả. Sẽ xây dựng hệ thống hiệp hội doanh nghiệp Thành phố làm điểm bứt phá, liên kết các hiệp hội doanh nghiệp.

Hà Nội cũng sẽ tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Thành phố sẽ quyết tâm đổi mới để cả bộ máy hành chính sẽ cải cách theo hướng: “Xác định người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”.

“Chúng tôi xin khẳng định, cùng với quyết tâm đổi mới sâu sắc và hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước, Thành phố Hà Nội sẽ triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp để mở cửa cho đầu tư kinh doanh, và chúng tôi muốn mọi thứ đơn giản, hấp dẫn nhất có thể, để các bạn đầu tư, kinh doanh lâu dài, ổn định, cùng có lợi”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

Quang Phong