Hà Nam điều động 38 công an chính quy làm công an xã

(Dân trí) - Sáng 5/1, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động 38 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã công bố và trao quyết định điều động 38 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Trong đó 13 cán bộ đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.

Đại tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trao quyết định điều động cho các cán bộ chiến sĩ. (Ảnh: Công an Hà Nam)
Đại tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trao quyết định điều động cho các cán bộ chiến sĩ. (Ảnh: Công an Hà Nam)

Đại tá Nguyễn Văn Trung yêu cầu, trên cương vị mới, các chiến sĩ công an cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phát huy trình độ, năng lực, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Được biết, chủ trương tăng cường công an chính quy xuống làm công an xã nằm trong Đề án “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" của Bộ Công an. Đây cũng là giải pháp tăng cường việc đảm bảo ANTT tại cơ sở, nhất là các địa phương trọng điểm và đang khuyết chức danh Trưởng Công an xã.

Trong 38 cán bộ chiến sĩ điều động lần này có 13 chiến sĩ đảm nhận vị trí Trưởng Công an xã. (Ảnh: Công an Hà Nam)
Trong 38 cán bộ chiến sĩ điều động lần này có 13 chiến sĩ đảm nhận vị trí Trưởng Công an xã. (Ảnh: Công an Hà Nam)

Thời gian qua, quán triệt chỉ đạo của cấp trên, Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã theo đúng lộ trình, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Các cán bộ, chiến sỹ được điều động đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật và công tác thực tế.

Đức Văn