“Giữ mối quan hệ mật thiết, luôn dựa vào dân và vì dân”

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trong Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Hà Giang sáng 14/5.

Ông Thào Xuân Sùng (ngoài cùng bên trái) trao đổi với cử tri huyện Vị Xuyên, Hà Giang (Ảnh: T.K)
Ông Thào Xuân Sùng (ngoài cùng bên trái) trao đổi với cử tri huyện Vị Xuyên, Hà Giang (Ảnh: T.K)

Tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Quang, ông Thào Xuân Sùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương tâm sự, rất xúc động mỗi khi tới vùng đất Vị Xuyên và thắp nén tâm nhang tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Nếu được cử tri tín nhiệm, ông Thào Xuân Sùng hứa sẽ nỗ lực hết mình để đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tỉnh biên giới địa đầu Tổ quốc, giúp người dân thoát nghèo và phát triền bền vững.

“Giữ mối quan hệ mật thiết, luôn dựa vào dân và vì dân. Bác Hồ đã dạy như vậy và bản thân tôi cũng phấn đấu theo hướng đó. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, báo cáo kịp thời với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết cũng như thường xuyên thông tin cho Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các quyết định của Quốc hội để tạo sự tin tưởng, ủng hộ và đồng thuận của người dân đối với các chính sách, pháp luật được ban hành, tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân các dân tộc nước ta”- ông Sùng khẳng định.

Bà Vương Ngọc Hà - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang (Ảnh: T.K)
Bà Vương Ngọc Hà - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang (Ảnh: T.K)

Bà Vương Ngọc Hà - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang thẳng thắn: “Đứng ở nghĩa trang Vị Xuyên, tôi luôn tâm niệm phải làm gì để xứng đáng với sự hi sinh của những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ biên cương Tổ quốc ?”.

Ý thức được trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, bà Vương Ngọc Hà hứa với cử tri sẽ luôn học hỏi, phấn đấu để đủ đức, đủ tài mang tiếng nói của Nhân dân tới Quốc hội; luôn xác định nói tiếng nói của Nhân dân, hành động vì lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

“Tôi sẽ luôn mở rộng các kênh để thu thập thông tin từ người dân, chịu trách nhiệm trước cử tri về việc làm của mình; tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm của những đồng chí đi trước, những kiến thức mới để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đồng bào, xứng đáng là người con của tỉnh Hà Giang; đồng thời kiên quyết đấu tranh với thói cửa quyền, hách dịch”- bà Hà hứa hẹn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hải - Giám đốc Agribank tỉnh Hà Giang khẳng định: “Tôi sinh ra và lớn ở miền núi, đời sống kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn nên bản thân ý thức được việc phải thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, giúp đỡ người dân thoát nghèo, phát triển kinh tế”.

Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Hà Giang (gồm các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì và Xín Mần) có 5 ứng viên đại biểu Quốc hội, gồm: Ông Thào Xuân Sùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Hải (SN 1965) - Giám đốc Ngân hàng Agribank tỉnh Hà Giang; bà Vương Ngọc Hà (SN 1977) - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang; ông Nguyễn Duy Thực (SN 1976) - Trưởng phòng Y tế huyện Bắc Quang; bà Vương Thị Nga (SN 1976)- Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy huyện Hoàng Su Phì.

Thế Kha