Giải quyết khiếu nại đất đai để không có những "chuyện ở Mỹ Đức"

(Dân trí) - “Chuyện ở Mỹ Đức (Hà Nội) có xu hướng lây lan đến địa bàn khác, vấn đề khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai cần được quan tâm giám sát trong thời gian tới” - Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu trước UB Thường vụ Quốc hội.

Sáng 22/4, UB Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội năm 2018. Báo cáo Thường vụ, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đã có 64 cơ quan đề xuất 196 nội dung giám sát tập trung vào 8 nhóm vấn đề.

Tổng thư ký đề xuất 6 nội dung cụ thể, đề nghị UB Thường vụ Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 trong số 6 này để trình Quốc hội.

Một, việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, xử lý đối với các dự án, công trình trọng điểm kém hiệu quả, thua lỗ.

Hai, việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nợ nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cứ.

Bốn là việc thực hiện Luật Thủ đô.

Năm, việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Sáu, việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng.

Tuy nhiên, các ý kiến thảo luận sau đó tiếp tục đề xuất nhiều nội dung rộng hơn các nhóm vấn đề được đưa ra.

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị giám sát thêm chuyên đề phòng chống bạo lực với trẻ em (gồm cả bạo lực tình dục). Bà Nga phân tích, đây là vấn đề khiến cử tri bức xúc thời gian qua.

Tán thành quan điểm này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bà nhận được một báo cáo cho thấy những vấn đề đáng ngại về kết quả phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em. Có trên 1.700 vụ việc được thống kê trong năm 2015. Năm 2016 cũng có 1.600 vụ. Và năm nay, chỉ tính riêng quý I, cũng đã có trên 300 vụ xâm hại trẻ em được báo cáo. Mà đó có thể là còn chưa thống kê hết.

Một lần nữa bấm nút phát biểu thêm, Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, sau phiên điều trần về vấn đề này tại UB Các vấn đề xã hội năm 2012, tình hình xâm hại trẻ em không những không giảm đi mà còn tăng lên. Do tâm lý ngại ngần của chính các nạn nhân, gia đình nên nhiều vụ việc còn không được báo cáo. Những con số đưa ra, vì thế, thậm chí chưa phản ánh đúng tình hình.

Bà Nga tha thiết thuyết phục, nếu không chọn nội dung này để giám sát ở tầm Quốc hội thì cũng nên đặt ở tầm của UB Thường vụ, vì nếu không, đẩy xuống cấp độ các Uỷ ban, tình hình sẽ lại như năm 2012.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại phiên họp của UB Thường vụ Quốc hội
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại phiên họp của UB Thường vụ Quốc hội

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đề nghị bổ sung chuyên đề giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trong thu hồi đất.

Đồng tình với đề xuất này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh đây là vấn đề đang nóng khi mà chuyện ở Mỹ Đức (Hà Nội) có xu hướng lây lan đến địa bàn khác. Theo đó, Phó Chủ tịch nước cho rằng, vấn đề khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai cần được quan tâm giám sát trong thời gian tới.

Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị thêm chuyên đề việc thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khái quát, đa số ý kiến tại UB Thường vụ Quốc hội chọn chuyên đề 1 về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, chuyên đề 2, chuyên đề 5, phòng chống bạo lực trẻ em và thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, 4 tiêu chí lựa chọn cũng được Tổng thư ký nêu rõ. Một, là vấn đề bức xúc nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm, gắn với việc xây dựng thi hành pháp luật. không thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật mới có hiệu lực thi hành trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm đề xuất.

Tiêu chí thứ hai là không trùng với các chuyên đề giám sát đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong thời gian 18 tháng tính đến thời điểm đề xuất. Tiêu chí thứ ba là đảo đảm cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực. Thứ tư là phạm vi giám sát phù hợp với điều kiện thực hiện của các cơ quan của Quốc hội.

P.Thảo