Đường phố rợp cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử

(Dân trí) - Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày toàn quốc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Khắp nơi khoác lên mình chiếc áo mới với những lá cờ đỏ sao vàng, pano, khẩu hiệu, biểu ngữ chào mừng ngày hội non sông.

Tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) trên khắp các tuyến đường, ngõ hẻm được trang hoàng băng rôn, khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ chào đón ngày hội của toàn dân.

Trong không khí hướng về ngày hội non sông, tất cả các công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đều được các cơ quan ban ngành hết sức quan tâm. Bên cạnh đó công tác tiến hành rà soát các cơ sở vật chất, các trang thiết bị để phục vụ cho công tác bầu cử sắp tới cũng hết sức nghiêm túc và gắt gao.

Đường phố rợp cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử - 1
Khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được làm bằng hoa
Khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được làm bằng hoa

Đường phố rợp cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử - 3

Các tuyến phố khoác lên mình chiếc áo mới với băng rôn, khẩu hiểu, cờ đỏ sao vàng...
Các tuyến phố khoác lên mình chiếc "áo mới" với băng rôn, khẩu hiểu, cờ đỏ sao vàng...

Đường phố rợp cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử - 5

Pano xếp trước nhà văn hóa tỉnh Hà Nam tuyên truyền và chào mừng ngày bầu cử
Pano xếp trước nhà văn hóa tỉnh Hà Nam tuyên truyền và chào mừng ngày bầu cử

Những ngày này, trên khắp các địa phương tỉnh Quảng Trị, nơi đâu cũng rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày tổng tuyển cử.

Ghi nhận của phóng viên tại huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, trên các con đường ở thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), thị trấn Krông Klang (trung tâm huyện Đakrông) cho đến các thôn, bản xa xôi của các địa phương này đều như được khoác áo mới.

Băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về bầu cử trên các tuyến phố
Băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về bầu cử trên các tuyến phố

Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn vùng biên trong quá trình bầu cử, Công an huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tấn công tội phạm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các xã, thị trấn, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng quyết giữ gìn an ninh, trật tự tuyệt đối trên địa bàn để công tác bầu cử được tiến hành thành công tốt đẹp.

Cử tri miền núi nắm bắt thông tin, điều lệ bầu cử
Cử tri miền núi nắm bắt thông tin, điều lệ bầu cử

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo cho biết: “Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử thị trấn đã chỉ đạo cho các thành viên ban bầu cử, tập trung đến các thôn, khóm, bản tuyên truyền về luật bầu cử Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, tiến hành tuyên truyền ba nô, áp phích và trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn... vận động đồng bào, nhân dân đi bầu cử đầy đủ, đúng quy định và nêu cao trách nhiệm của cử tri khi đi bầu cử. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành chức năng, đặc biệt lực lượng bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối tại khu vực vùng biên gới trước, trong và sau bầu cử”.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất. Huyện đảo được lập 1 đơn vị bầu cử, gồm nhân dân huyện đảo và các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Trong đó, được chia làm 4 điểm bầu cử. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự được đảm bảo”.

Tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, là đơn vị có nhiều ngư dân làm nghề biển xa. Hiện các cấp chính quyền nơi đây đang tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động ngư dân có phương án đánh bắt đảm bảo các tàu, thuyền về bờ trước ngày bầu cử. Nhờ đó, đến nay số tầu thuyền trên địa bàn thị trấn đã cơ bản vào bờ được gần 60%, số còn lại đang trên đường vào bờ.

Cử tri theo dõi tiểu sử các ứng cử viên
Cử tri theo dõi tiểu sử các ứng cử viên

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch UB Bầu cử tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Đến thời điểm hiện nay công tác tổ chức cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn thành. Trước đó, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp đã phối hợp tổ chức cho 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri ở 30/30 điểm; 85 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ở 73/73 điểm… Tại các điểm tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã sắp xếp thời gian hợp lý, có sự chuẩn bị chu đáo về chương trình hành động để vận động đắc cử; cử tri tham gia đông đảo, bày tỏ sự ủng hộ và có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, xác đáng đối với các ứng cử viên”.

Việt Linh - Đăng Đức