Lào Cai:

Dựng cột cờ Tổ quốc ở "nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt"

(Dân trí) - Anh Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai cho biết, đây không chỉ là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, giáo dục cho thanh niên về lòng tự hào dân tộc, mà còn là công trình góp phần phát triển du lịch địa phương.


Mô hình cột cờ ở Lũng Pô.

Mô hình cột cờ ở Lũng Pô.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, ngày 26/3, tại khu vực Trạm biên phòng Lũng Pô ở xã A Mú Sung, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lào Cai chính thức khởi công xây dựng công trình thanh niên Cột cờ Tổ quốc ở "nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt".

Anh Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai cho biết, đây không chỉ là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, giáo dục cho thanh niên về lòng tự hào dân tộc, mà còn là công trình góp phần phát triển du lịch địa phương.

Theo thiết kế, công trình cột cờ Tổ quốc ở Lũng Pô được xây dựng trên diện tích 2.100 m2, chiều cao toàn bộ cột cờ là 41 mét, trong đó phần thân công trình là 31,43 mét (tượng trưng độ cao của đỉnh núi Phan Si Păng - Sa Pa cao 3.143 mét từ lâu được mệnh danh là Nóc nhà Việt Nam và Nóc nhà Đông Dương. Phần còn lại là cột chính treo cờ có chiều cao 9,57 mét. Lá cờ Tổ quốc rộng 25 m2 tượng trưng cho 25 dân tộc anh em của tỉnh miền núi biên giới Lào Cai.

Dự toán ban đầu công trình này có tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa do đoàn viên thanh niên tỉnh Lào Cai tự nguyện đóng góp cùng với nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Lào Cai.

Phạm Ngọc Triển