Kiên Giang:

Dùng ca nô đưa cử tri đi bầu cử

(Dân trí) - Huyện Phú Quốc có 67.000 cử tri tham gia lựa chọn những người tài đức bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Một số cử tri sinh sống trên các hòn ở xã đảo Hòn Thơm sẽ được địa phương bố trí ca nô đưa đi bầu cử.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị cho ngày tổng tuyển cử trên huyện đảo đã hoàn thành. Toàn huyện có 13 đơn vị bầu cử (đơn vị 13 xã đảo Thổ Châu đã bầu cử vào 19/5) và có 108 tổ bầu cử phục vụ cho 67.000 cử tri trên đảo và khách du lịch.

Đường phố Phú Quốc rực rỡ cờ, phướn... đón mừng ngày bầu cử 22/5
Đường phố Phú Quốc rực rỡ cờ, phướn... đón mừng ngày bầu cử 22/5

Riêng khách du lịch có mặt trên đảo vào ngày 22/5, ông Hưng cho biết, hôm nay các tổ bầu cử sẽ tiếp tục rà soát nắm lại danh sách một lần nữa (trước đó đã thống kê sơ bộ - PV) và phát thẻ cử tri cho du khách, hướng dẫn du khách đến bỏ phiếu tại các tổ bầu cử gần nhất. Theo thống kê sơ bộ, lượng du khách đang có mặt trên đảo khoảng 1.000 người.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho số cử tri đang sinh sống tại một số hòn trên xã đảo Thổ Châu đi bầu cử, Ủy ban bầu cử đã có kế hoạch dùng ca nô (do lực lượng vũ trang trên đảo hỗ trợ) ra tận các hòn rước cử tri đi bầu cử.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 22/5 đã hoàn tất.
Ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 22/5 đã hoàn tất.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Thanh Vân - Chủ tịch UBND xã đảo Hòn Thơm - cho biết, toàn xã có hơn 1.700 cử tri, đa phần số cử tri này sống trên đảo và một số cử tri sống rải rác ở 18 hòn quanh đảo. Theo thống kê có khoảng 15 cử tri không có điều kiện vào xã bầu cử. Do vậy, địa phương đã báo cáo với huyện và sẽ dùng ca nô để rước số cử tri này đi bầu cử.

Xã đảo Hòn Thơm có tổng diện tích hơn 570 hecta, gồm 18 đảo lớn nhỏ, cư dân khoảng 2.600 người sống rải rác trên các đảo nhưng tập trung nhiều nhất là 5 đảo lớn: đảo Hòn Thơm, Hòn Rỏi, Hòn Mây Rút, Hòn Dơi, Hòn Dừa...

Hà Tĩnh: Ứng trực 100% quân số bảo vệ bầu cử

Để đảm bảo tuyệt đối cho công tác bầu cử sắp tới, tất cả các đơn vị trực thuộc Công an Hà Tĩnh đều bố trí ứng trực 100% quân số, tăng cường lực lượng xuống địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các điểm bỏ phiếu.

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn kiểm tra công tác ứng trực tại các chốt trong Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn kiểm tra công tác ứng trực tại các chốt trong Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Dùng ca nô đưa cử tri đi bầu cử - 4

Theo đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng các phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bầu cử. Trong đó tập trung làm tốt nhiệm vụ quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng về ý nghĩa chính trị to lớn và tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh cũng đã trực tiếp kiểm tra chế độ thường trực tại các đơn vị, mục tiêu trọng điểm, yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ứng trực 100% quân số 24/24h...

Đặc biệt, đối với các mục tiêu, tuyến, địa bàn trọng điểm, cần kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào; duy trì chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, kịp thời..., góp phần cùng với các lực lượng chức năng khác đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau bầu cử.

Xuân Sinh

Nguyễn Hành