Quảng Trị:

Đón nhận 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Trong đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2017, Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã cất bốc được 21 hài cốt các liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào đưa về quê hương an táng.

Ngày 17/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Đón nhận và Truy điệu các liệt sĩ hy sinh tại Lào

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tri ân các liệt sĩ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tri ân các liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, các cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các Sở, ngành địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế.

Dâng hương viếng các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế
Dâng hương viếng các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế

Tại lễ truy điệu các liệt sĩ, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã bày tỏ sự tiếc thương, kính trọng, tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Ông Mai Thức nhấn mạnh: “Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước Việt- Lào. Các liệt sĩ đã để lại những dấu son thắm đậm cho tình hữu nghị đặc biệt Việt- Lào, đã trọn đời hy sinh, phấn đấu vì nền độc lập, tự do của 2 dân tộc, hạnh phúc của nhân dân 2 nước, xây đắp nên mối tình hữu nghị đặc biệt Việt Lào”.

Ông Thức cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị sẽ thường xuyên chăm sóc phần mộ, nơi yên nghỉ của các liệt sĩ, chăm lo ngày càng tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính (phía sau) dâng hương lên các liệt sĩ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính (phía sau) dâng hương lên các liệt sĩ

Được biết, đây là đợt đón nhận hài cốt liệt sĩ thứ 31, kể từ năm 1993 đến nay. Với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã luôn cố gắng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở vùng xa xôi, hẻo lánh, rừng núi nguy hiểm. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị cùng nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã triển khai công tác tìm kiếm và đã đưa hàng nghìn hài cốt liệt sĩ về với quê hương.

Lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9
Lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9

Sau lễ truy điệu, Ban tổ chức sẽ tiến hành lễ an táng 21 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Các cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, làm căn cứ xác định danh tính các liệt sĩ.

Đăng Đức