Đề nghị miễn nhiệm một Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Kiểm toán

(Dân trí) - UB Thường vụ Quốc hội trình đề nghị Quốc hội chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số UB của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn.


Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn (trái) và Tổng Kiểm toán Nguyễn Hữu Vạn không tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn (trái) và Tổng Kiểm toán Nguyễn Hữu Vạn không tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Sau Đại hội Đảng vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn không tái cử nên sẽ không tiếp tục đảm nhận chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước trong nhiệm kỳ tới đây. Trong khi đó, một số uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội đã đắc cử Uỷ viên Bộ Chính trị và được phân công công tác khác như Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đã được cử làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn sau Đại hội Đảng không tham gia Ban Chấp hành Trung ương nên cũng được Quốc hội xem xét miễn nhiệm lần này để bầu Tổng Kiểm toán mới dù nhiệm kỳ của ông Vạn đáng lẽ kéo dài đến năm 2017.

Tờ trình do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày nêu rõ, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII đã bầu các Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các UB của Quốc hội. Trong quá trình đảm nhiệm công việc, từng đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nay do yêu cầu sắp xếp công tác, nhiệm vụ sau Đại hội Đảng, thực hiện Nghị quyết số 03 về giới thiệu các chức danh để Quốc hội bầu và phê chuẩn, căn cứ Hiến pháp, luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp, UB Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ với nhiều uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, UB Thường vụ trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm UB Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiện, Chủ nhiệm UB Quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm UB Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương.

Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Nguyễn Hữu Vạn cũng khẳng định trong thời gian đảm nhiệm chức vụ ông Vạn đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì lý do sắp sếp nhân sự của Đảng sau Đại hội lần thứ 12, UB Thường vụ Quốc hội cũng trình đề nghị Quốc hội chấp nhận miễn nhiệm với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Sau khi nghe tờ trình của UB Thường vụ Quốc hội, các đại biểu có thời gian thảo luận tại mỗi đoàn về việc miễn nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ đối với các chức danh này.

Dự kiến khoảng 15h chiều nay, Quốc hội trở lại hội trường để nghe UB Thường vụ báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn. Những người được miễn nhiệm có ít phút để phát biểu ý kiến (nếu có) trước khi Quốc hội bỏ phiếu kín quyết định việc miễn nhiệm. Kết quả bỏ phiếu sẽ công bố ngay sau đó.

P. Thảo