Đề cử Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

(Dân trí) - Sáng nay (11/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh với ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ và 3 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An Ninh. Theo đó, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ, được đề nghị xem xét phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được đề nghị xem xét phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được đề nghị xem xét phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, được đề nghị xem xét phê chuẩn làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được đề nghị xem xét phê chuẩn làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, được đề nghị xem xét phê chuẩn làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Trước đó, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Tấn Dũng và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Sinh Hùng, ông Phùng Quang Thanh.

Kết quả kiểm phiếu được công bố cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh có số phiếu đồng ý là 471 bằng 95,34% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Sinh Hùng – nguyên Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với số phiếu đồng ý là 480 bằng 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Phùng Quang Thanh - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với số phiếu đồng ý là 479 bằng 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Sinh Hùng, ông Phùng Quang Thanh.

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Cũng trong sáng nay 11/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Theo tờ trình, các Phó Chủ tịch gồm ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính phủ, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước.

Các Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm: Ông Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Văn Túy - Trưởng Ban công tác đại biểu; ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Lại Xuân Môn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam; ông Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; ông Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chiều nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu thông qua tờ trình này.

Quang Phong - Thế Kha