Đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng

(Dân trí) - Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người trình giới thiệu Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ thay cho ông Nguyễn Tấn Dũng vừa được miễn nhiệm. Đến thời điểm này, không có thêm đại biểu nào tự ứng cử hoặc được giới thiệu ứng cử cùng ông Phúc.


Ông Nguyễn Xuân Phúc là nhân sự duy nhất để bầu Thủ tướng mới. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Xuân Phúc là nhân sự duy nhất để bầu Thủ tướng mới. Ảnh: VGP

Tờ trình số 04 ký ngày 6/4 của Chủ tịch nước nêu rõ căn cứ Điều 88 Hiến pháp, Điều 8 luật Tổ chức Quốc hội, Nghị quyết 01 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Nội quy kỳ họp Quốc hội để đề nghị Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước khái quát, ông Nguyễn Xuân Phúc (sinh năm 1954, năm nay 62 tuổi), trình độ cử nhân kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, đã đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và hiện tại ông là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phúc là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI, XII.

“Trong quá trình công tác ông Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vậy Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét quyết định” - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ.

Ngay sau khi nghe tờ trình của Chủ tịch nước, các đại biểu Quốc hội có thời gian thảo luận tại đoàn về nhân sự được giới thiệu ứng cử làm Thủ tướng Chính phủ mới thay cho ông Nguyễn Tấn Dũng vừa được miễn nhiệm. Sáng mai 7/4, Quốc hội bỏ phiếu bầu. Nếu đắc cử, tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay sau đó.

P.Thảo

Dòng sự kiện: Tuyên thệ nhậm chức