Đang kiểm tra trách nhiệm, dấu hiệu vi phạm của ông Võ Kim Cự trong vụ Formosa

(Dân trí) - Đối với ý kiến cử tri quan tâm việc xử lý trách nhiệm của ông Võ Kim Cự liên quan vụ Formosa, ông Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - cho biết, hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đang kiểm tra trách nhiệm, dấu hiệu vi phạm của ông Cự và sẽ có thông báo khi có kết quả.

Cử tri sợ nhà máy thép!

Trong buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) của đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng sáng nay 30/11, tham dự buổi tiếp xúc có ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng.

Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri sáng nay 30/11
Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri sáng nay 30/11

Phát biểu trước các ĐBQH của thành phố Đà Nẵng, cử tri Huỳnh Phi Anh (ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) bày tỏ: “Người dân chúng tôi rất lo lắng việc xây dựng nhà máy thép ở đầu nguồn sông Vu Gia”.

Theo cử tri Huỳnh Phi Anh, vụ Formosa đã là một bài học kinh nghiệm mà hậu quả ô nhiễm môi trường của dự án nhà máy thép ở Hà Tĩnh này gây ra còn ảnh hưởng lâu dài. Vậy mà tỉnh Quảng Nam vẫn quyết cho phép xây dựng nhà máy thép ở vùng thượng nguồn sông Vu Gia của tỉnh này, bất chấp việc người dân Quảng Nam và Đà Nẵng đã có nhiều ý kiến phản đối.

“Tôi là kỹ sư hóa học, tôi biết rõ việc làm thép không có chuyện không sử dụng chất hóa học. Đời chúng tôi ngắn rồi, không còn sống được bao lâu nữa nhưng còn tương lai con cháu chúng ta nữa. Hiện trạng ô nhiễm môi trường hiện nay đã chạm ngưỡng rồi. Phải tìm mọi cách phòng ngừa, ngăn chặn lại” - cử tri Huỳnh Phi Anh nói.

Cử tri Huỳnh Phi Anh: “Người dân rất lo lắng việc xây dựng nhà máy thép ở đầu nguồn sông Vu Gia...Đời chúng tôi ngắn rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng còn tương lai con cháu chúng ta”
Cử tri Huỳnh Phi Anh: “Người dân rất lo lắng việc xây dựng nhà máy thép ở đầu nguồn sông Vu Gia...Đời chúng tôi ngắn rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng còn tương lai con cháu chúng ta”

Liên quan hậu quả ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ vụ Formosa, cử tri Lê Du Kiến (ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) nêu ý kiến: “Vụ Formosa gây hậu quả ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như vậy, ông Võ Kim Cự (nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh) - người từng cấp phép đầu tư cho dự án Formosa không thể vô can. Đề nghị cho biết việc xử lý trách nhiệm của ông Cự đã đến đâu?”.

Trả lời ý kiến cử tri Đà Nẵng lo lắng về việc cho phép xây dựng nhà máy thép ở thượng nguồn sông Vu Gia, ông Đinh Thế Huynh - đại diện đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng - ghi nhận ý kiến của cử tri; cho biết sẽ có văn bản chuyển ý kiến của cử tri đến Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương, đề nghị giám sát hoạt động của nhà máy thép ngay từ khâu xây dựng, đặc biệt là hệ thống xử lý chất thải nước thải, hệ thống quan trắc, yêu cầu công nghệ hiện đại.

“Phải đánh giá tác động môi trường, giám sát được công nghệ xả thải ra môi trường đối với nhà máy thép ở thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn rồi mới tính đến chuyện cho xây dựng hay không?” - ông Huynh nhấn mạnh.

Đối với ý kiến cử tri quan tâm việc xử lý trách nhiệm ông Võ Kim Cự liên quan vụ Formosa, ông Đinh Thế Huynh cho biết, hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đang kiểm tra trách nhiệm, dấu hiệu vi phạm của ông Cự và sẽ có thông báo khi có kết quả.

Ông Huynh cũng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cũng đang kiểm tra trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh Hà Tĩnh liên quan vụ Formosa, đặc biệt là trong quá trình xây dựng, lắp đặt, giám sát hệ thống xả thải của Formosa.

Cán bộ đương chức thì khỏe mạnh, bị phát hiện sai phạm lại... cáo bệnh!

Trong buổi tiếp xúc cử tri sáng nay 30/11, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cũng ghi nhận nhiều ý kiến cử tri quan tâm vấn nạn tham nhũng và việc xử lý các cá nhân sai phạm lợi dụng chức quyền để tham nhũng, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, điển hình là vụ Trịnh Xuân Thanh. Cử tri Nguyễn Quang Thanh (ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu) thắc mắc: “Khi vụ việc chưa được đưa ra thì Trịnh Xuân Thanh vẫn còn ở nhà. Tại sao Trịnh Xuân Thanh lại có thể trốn đi trót lọt, nhẹ nhàng như thế? Có sự tiếp tay nào hay không?”.

Cử tri Nguyễn Quang Thanh đặt tiếp câu hỏi: “ông Vũ Đình Duy đi chữa bệnh đã về chưa?” và bày tỏ bức xúc trước nhiều nhiều vụ tham nhũng bị phanh phui, nhưng các cá nhân cán bộ sai phạm, gây thất thoát tài sản của Nhà nước lại bỏ trốn hay cáo bệnh. “Nhiều trường hợp cán bộ khi đương chức đang khỏe mạnh, nhưng khi bị phát hiện có dấu hiệu sai phạm, cơ quan chức năng “rờ” đến kiểm tra là cáo bệnh, xin đi chữa bệnh” - cử tri Thanh nói.

Cử tri Phạm Quang Thanh: “Nhiều trường hợp cán bộ khi đương chức đang khỏe mạnh, nhưng khi bị phát hiện có dấu hiệu sai phạm, cơ quan chức năng “rờ” đến kiểm tra là cáo bệnh, xin đi chữa bệnh”
Cử tri Phạm Quang Thanh: “Nhiều trường hợp cán bộ khi đương chức đang khỏe mạnh, nhưng khi bị phát hiện có dấu hiệu sai phạm, cơ quan chức năng “rờ” đến kiểm tra là cáo bệnh, xin đi chữa bệnh”

Trước những băn khoăn của cử tri, ông Đinh Thế Huynh khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ kiên quyết, kiên trì chống tham nhũng, trước hết là xây dựng hệ thống pháp luật. Ông Huynh nhấn mạnh, lực lượng thanh tra, kiểm tra đang từng bước làm rõ những vụ việc ở Bộ Công Thương, Sở LĐ-TB-XH Hải Dương (Sở có 44 lãnh đạo, 2 nhân viên - PV) hay vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy...

“Cần đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý nghiêm minh nạn tham nhũng. Thời gian qua chúng ta đã chỉ đạo xử lý những vụ lớn, nay đang tiếp tục chỉ đạo” - ông Huynh phát biểu trước cử tri Đà Nẵng.

Các cử tri ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) trong sáng nay 30/11 cũng nêu nhiều ý kiến và hiến kế trong buổi tiếp xúc với đoàn ĐBQH của thành phố về các vấn đề khác như đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phát động phong trào xây dựng nếp sống văn minh, nhân văn, ứng xử văn hóa; khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ, sinh viên ra trường không có việc làm; tiến độ xử lý vụ biệt phủ của đại gia vàng ở Đà Nẵng;...

Tâm An