Đảm bảo an toàn tuyệt đối ở điểm bỏ phiếu “đặc biệt”

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo cho các can phạm đang bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp đúng quy định, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh đang tích cực tập chuẩn bị mọi phương án để công tác bầu cử được diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối.


Các cán bộ quản giáo họp triển khai phương án chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Các cán bộ quản giáo họp triển khai phương án chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Những tuyên truyền viên đặc biệt

Trong những ngày tháng 5, các cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh đang tất bật, khẩn trương trong từng công việc của mình, bởi ngoài công việc chuyên môn hàng ngày, các anh còn có thêm một phần việc đó là chuẩn bị tài liệu, nội dung tuyên truyền về bầu cử, chuẩn bị danh sách cử tri cho những người bị tạm giữ, tạm giam ở đơn vị.

Liên tục gần 1 tháng nay, các cán bộ, chiến sĩ ở Trại tạm giam- Công an tỉnh Bắc Ninh đã trở thành những tuyên truyền viên “đặc biệt” tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho người bị tạm giữ, tạm giam với nội dung được các cán bộ trại biên soạn. Qua đó, đảm bảo được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của những cử tri đặc biệt này khi tham gia bầu cử Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Tuy nhiên, cái khó là làm sao để họ tiếp cận đầy đủ thông tin, nắm rõ được quy định, thể lệ của cuộc bầu và thực hiện việc bỏ phiếu đúng quy định, công bằng và dân chủ nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy tố, xét xử… là chuyện không hề dễ.


Cán bộ quản giáo hướng dẫn các can phạm tìm hiểu về các ứng cử viên.

Cán bộ quản giáo hướng dẫn các can phạm tìm hiểu về các ứng cử viên.

Để làm được điều này, cán bộ, quản giáo của trại đều phải trở thành những tuyên truyền viên “đặc biệt”, phải nắm rõ các bước tiến hành, các quy định, nhất là Luật Bầu cử cũng như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đến từng buồng giam tuyên truyền cho người đang bị giam giữ.

Qua công tác tuyên truyền, những người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh đã nắm và hiểu rõ hơn về Luật Bầu cử năm 2015, những quy định về quyền và nghĩa vụ của cử tri khi tham gia bỏ phiếu. Đặc biệt mỗi người đều thấy vui mừng khi được thực hiện quyền công dân của mình trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

Trao đổi với PV Dân trí, can phạm Lương Tuấn Đạt- Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Hàng ngày chúng tôi đã được nghe loa truyền thanh của trại tuyên truyền đặc biệt là cán bộ trại rất quan tâm đã đưa danh sách cử tri xuống tận các phòng để chúng tôi được xem, được nhìn rõ và được hiểu và xem mình có quyền lợi như vậy thì bầu cho ai. Không những bản thân tôi, tôi nghĩ rằng tất cả những người bị tạm giam tạm giữ ở đây đều rất vui, vì chúng tôi không nghĩ mình ở trong này mà vẫn có quyền được tham gia bầu cử”.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử


Trại Tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh.

Trại Tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh.

Đại tá Đoàn Phú Trự - Giám thị Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, một phần không nhỏ các can phạm có tiền án, tiền sự, trình độ học vấn khác nhau nên dẫn đến nhận thức cũng khác nhau, việc tuyên truyền rất khó khăn. Để tổ chức cho người bị tạm giữ tạm giam bầu cử đảm bảo tuyệt đối an toàn, Trại tạm giam đã lập các phương án, kế hoạch giữ an ninh trật tự. Đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử đồng thời đảm bảo quyền cho người bị tạm giữ, tạm giam bầu cử theo đúng luật.

Tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến từng buồng giam để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện quyền bầu cử của mình.

Qua công tác rà soát, lập danh sách cử tri, đến thời điểm hiện tại, số lượng cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại trại là hơn 400 người, cùng với hơn 120 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tham gia bầu cử tại Tổ bầu cử số 10.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn dao động vì số người bị tạm giữ, tạm giam của trại biến động từng ngày. Do vậy, đơn vị sẽ thường xuyên rà soát, bổ sung cập nhật kịp thời để đảm bảo quyền công dân của mỗi người.

Hà Tĩnh: Sẵn sàng công tác bầu cử cho những cử tri “đặc biệt”

Trong những ngày qua, lãnh đạo Trại giam, tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng với các địa phương, đang gấp rút chỉ đạo các đơn vị, chuẩn bị tốt công tác bầu cử cho những cử tri đặc biệt này. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Cán bộ quản giáo tuyên truyền, hướng dẫn cho các bị can các nội dung liên quan đến bầu cử
Cán bộ quản giáo tuyên truyền, hướng dẫn cho các bị can các nội dung liên quan đến bầu cử

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Huy Chương, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh có hơn 190 đối tượng bị tạm giam, tạm giữ phục vụ quá trình điều tra, xét hỏi và chuẩn bị xét xử tại tòa án.

“Trại tạm giam đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch, hướng dẫn Luật Bầu cử tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Bầu cử phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) bảo đảm cho người tạm giam, tạm giữ có đầy đủ thẻ cử tri và thực hiện quyền bầu cử đúng quy định”, Thượng tá Nguyễn Huy Chương cho biết.

Về phương thức bầu cử, Thượng tá Nguyễn Huy Chương cũng cho biết sẽ có 3 cán bộ trại, đem hòm phiếu phụ đến từng buồng tạm giam, tạm giữ cho người đang bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh đang bổ sung danh sách cử tri
Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh đang bổ sung danh sách cử tri

Cũng liên quan đến công tác bầu cử, PV Dân trí cũng đã có cuộc trao đổi với Trung tá Dương Thanh Tịnh, Tổ trưởng công tác cắm bản Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), về công tác chuẩn bị bầu cử cho các cử tri là đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre của huyện Hương Khê.

Trung tá Dương Thanh Tịnh cho biết: “Đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre có 84 cử tri. Trong những ngày qua, chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền để các cử tri hiểu được các quy định về bầu cử, cũng như giới thiệu về các ứng cử viên.... Hiện nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn thành. Đây không phải là lần đầu tiên đồng bào dân tộc Chứt tham gia bỏ phiếu bầu cử nên bà con cũng đã khá hiểu về các quy định về bầu cử”.

Tuy nhiên, Trung tá Dương Thanh Tịnh cũng cho biết, hiện nay vẫn còn một số cử tri đồng bào người Chứt không biết chữ nên gặp một ít khó khăn.

“Đối với những cử tri này, phía Đồn biên phòng sẽ cử cán bộ đến để hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các cử tri này để đảm bảo quyền lợi của họ”, Trung tá Dương Thanh Tịnh cho biết.

Xuân Sinh

Đà Nẵng cấm xe ben trong ngày bầu cử

UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương tạm ngưng lưu thông xe tải ben chở đất, đá, vật liệu xây dựng hoạt động trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố trong các ngày 21/5 và ngày 22/5.

Chủ trương này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trước và trong ngày bầu cử.

Đà Nẵng cấm xe ben trong ngày bầu cử
Đà Nẵng cấm xe ben trong ngày bầu cử

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Đà Nẵng, thành phố có 538 tổ bầu cử với hơn 683.000 cử tri. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử ở TP Đà Nẵng đã sẵn sàng.

Ngày 18/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cũng đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại các tổ bầu cử trên địa bàn thành phố.

Khánh Hồng

Bá Đoàn