Thừa Thiên Huế:

Đảm bảo an ninh tuyệt đối cho chuyến thăm Huế của Nhật Hoàng

(Dân trí) - Sáng ngày 15/2, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ đã đến chỉ đạo, làm việc và kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị cho Hội nghị APEC năm 2017 và chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại đây.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tại buổi làm việc đã báo cáo những kết quả công tác của lực lượng công an tỉnh nhà trong năm 2016, nhất là trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Đơn vị đã chủ động tham mưu, triển khai các giải pháp công tác công an, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tỉ lệ điều tra, kết luận án đạt trên 80%, trọng án kết luận đạt 100%, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Thay mặt Bộ Công an và đoàn công tác, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ Trưởng Bộ Công an đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Đảm bảo an ninh, an toàn hội nghị APEC năm 2017 và chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại tỉnh Thừa Thiên Huế là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và là vinh dự của lực lượng Công an nhân dân. Do đó, công an tỉnh phải tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có phương án, kế hoạch cụ thể, tập trung mọi lực lượng, phượng tiện, phối hợp chặt chẽ các đơn vị Bộ Công an, lực lượng vũ trang.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an chỉ đạo công tác an ninh tại Huế trong chuyến thăm Việt Nam của vợ chồng Nhật Hoàng
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an chỉ đạo công tác an ninh tại Huế trong chuyến thăm Việt Nam của vợ chồng Nhật Hoàng

Đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động Hội nghị APEC và chuyến thăm của Vua, Hoàng hậu Nhật Bản.

Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Nhật Bản Michiko dự kiến sẽ đến thăm Việt Nam trong vòng 1 tuần theo lời mời của Chính phủ Việt Nam. Chuyến đi dự định bắt đầu từ ngày 28/2, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ rời Tokyo đến Hà Nội. Ngày 3/3, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ rời Hà Nội đến Huế và kết thúc chuyến thăm Việt Nam vào ngày 5/3.

Nhật Hoàng và Hoàng Hậu Nhật Bản (Ảnh: Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản)
Nhật Hoàng và Hoàng Hậu Nhật Bản (Ảnh: Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản)

Cố đô Huế cổ kính là địa phương đầu tiên tại Việt Nam có đến 5 di sản Thế giới được UNESCO công nhận gồm: Quần thể Di tích Cố đô Huế (năm 1993), Nhã nhạc cung đình Huế (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014) và Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế (2016) - đã được sự quan tâm đặc biệt của Nhật Hoàng Nhật Bản trong chuyến thăm Việt Nam lần này.

Cố đô Huế nơi có đến 5 di sản thế giới là điểm nhấn ấn tượng đối với Nhật Hoàng trong chuyến thăm Việt Nam lần này (ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cung cấp)
Cố đô Huế nơi có đến 5 di sản thế giới là điểm nhấn ấn tượng đối với Nhật Hoàng trong chuyến thăm Việt Nam lần này (ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cung cấp)

Đại Dương