Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ

Tối 15/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ chủ trì buổi chiêu đãi.

Tới dự có ông Cát Bình Hiên, Phó Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc, Trợ lý Bộ trưởng ngoại giao TQ Lưu Kiến Siêu, đại diện Bộ Ngoại giao, ban liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc, đại diện Hội hữu nghị nhân dân TQ, đại diện Đại sứ quán các nước tại TQ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo phóng viên báo chí VN và Trung Quốc.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hà Thắng)
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hà Thắng)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ nhấn mạnh, trải qua 65 năm, tuy tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc, quan hệ hai nước cũng có lúc thăng trầm, tuy nhiên mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân gây dựng và được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp vẫn luôn là dòng chảy chính, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước, phù hợp với xu thế chung của thời đại là hoà bình, hợp tác để cùng phát triển.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ khẳng định, trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam, luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu, nhất quán và lâu dài. Việt Nam coi sự phát triển hoà bình của Trung Quốc là cơ hội cho Việt Nam và ngược lại, hoà bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của Việt Nam cũng nhất định là cơ hội cho Trung Quốc.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói: “Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng đến tương lai, tôi hy vọng và có niềm tin rằng, với nỗ lực chung của hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung trong năm 2015 sẽ tiếp tục phát triển đúng hướng, trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt như ý nguyện của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước.”

 Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Kiến Siêu, trợ lí Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ Trung - Việt, mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đồng thời coi dịp 2 nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao như một bước khởi điểm mới để thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển.

Theo Hà Thắng
VOV