Đại sứ Nga cùng các sĩ quan Việt Nam tương lai dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít

(Dân trí) - Học viên từ một số trường quân sự, an ninh của Việt Nam - các sĩ quan trẻ tương lai - đã tham dự buổi hội diễn văn nghệ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại diễn ra vào tối ngày 5/5 tại Hà Nội.

Chương trình có chủ đề "Chiến thắng của chúng ta" do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức với sự tham dự của khoảng 150 người, trong đó có Ngài Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstanchin Vnukov và phu nhân.

Nhiều sĩ quan tương lai tham dự buổi hội diễ

Nhiều sĩ quan tương lai tham dự buổi hội diễn

Bà Elena Zubtsova, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, đã phát biểu chào mừng buổi lễ. Trong lời phát biểu của mình, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này và ảnh hưởng của nó tới tiến trình lịch sử thế giới, trong đó có lịch sử Việt Nam.

“Cách đây không lâu, ngày 30/4, nhân dân Việt Nam vừa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên các bạn càng hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của người Nga và tất cả các dân tộc của các nước cộng hòa Xô-viết trước đây mà bố mẹ, ông bà họ đã đổ máu trên các mặt trận của Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ở Việt Nam mọi người sẽ không quên rằng Chiến thắng của Liên Xô năm 1945 đã mở ra cho nhân dân Việt Nam con đường giải phóng đất nước khỏi ách thực dân”, bà nói.

Nhiều sĩ quan tương lai tham dự buổi hội diễ

Bà Elena Zubtsova, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, phát biểu khai mạc buổi hội diễn

Sau đoạn phim tư liệu về những năm chiến tranh với phụ đề tiếng Việt nhân kỷ niệm Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại là màn biểu diễn những bài hát bất hủ của Nga.

Ban nhạc Bạch Dương, gồm nhiều thành viên đã từng học tập, làm việc tại Nga vào những năm 1960, đã thể hiện các ca khúc nổi tiếng như Cuộc chiến tranh thiêng liêng, Kachiusha, Đàn sếu bay qua, Ngày chiến thắng... Ngoài ra có các tiết mục biểu diễn của các học viên trường Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Phòng không Không quân, Học viện Cảnh sát Nhân...

Đại sứ Nga và phu nhân cùng ca vang bài Kachiusha

Đại sứ Nga và phu nhân cùng ca vang bài Kachiusha

Góp mặt trong chương trình biểu diễn nghệ thuật còn có các bạn học sinh đến từ trường PTTH chuyên Nguyễn Huệ với điệu múa hiện đại “Matxcơva của tôi”.

Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Hà Nội, ngày 4/5, tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đã khai mạc triển lãm tranh của các họa sĩ Nga “Nước Nga – Tổ quốc tôi”. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 9/5.

Các học viên chăm chú xem biểu diễn

Các học viên chăm chú xem biểu diễn

Trước đó, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đã tổ chức cuộc thi đọc thơ “Đất Nga - đất nước anh hùng”, thu hút sự tham dự của hơn 100 sinh viên và học sinh từ các thành phố Hà Nội, Nam Định và Thái Nguyên. Những người giành chiến thắng đã được nhận các quà tặng là những cuốn sách nói về Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và về văn hóa Nga, các đĩa video về các nhà văn, nhà thơ Nga nổi tiếng.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga từ ngày 7 - 10/5/2015.

Lễ kỷ niệm năm nay sẽ có mặt nguyên thủ của khoảng 25 quốc gia là bạn bè, đối tác truyền thống và đối tác chiến lược của Nga.


Nam Hằng