Đà Nẵng tưởng niệm 64 liệt sĩ trận hải chiến Trường Sa 1988

(Dân trí) - Ngày 14/3, những cựu binh Trường Sa và cựu chiến sĩ Trung đoàn công binh 83 Quân chủng Hải quân (công binh E83) tổ chức lễ thả hoa đăng tưởng niệm 64 liệt sĩ đã hy sinh trong hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma - Trường Sa năm 1988.

Lễ thả hoa đăng tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong hải chiến Trường Sa 1988 tại Đà Nẵng
Lễ thả hoa đăng tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong hải chiến Trường Sa 1988 tại Đà Nẵng

Trong lễ tưởng niệm diễn ra tại cầu cảng Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II - Danang MRCC, sau lễ chào cờ trang nghiêm, các cán bộ, chiến sĩ cựu binh Trường Sa, công binh E83 đã mặc niệm, thả hoa đăng tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Trường Sa 28 năm trước (14/3/1988).

Bảng ghi danh 64 liệt sĩ đã hy sinh trong hải chiến Trường Sa 28 năm trước
Bảng ghi danh 64 liệt sĩ đã hy sinh trong hải chiến Trường Sa 28 năm trước

Các cựu binh Trường Sa, công binh E83 tưởng nhớ những đồng đội đẫnh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc
Các cựu binh Trường Sa, công binh E83 tưởng nhớ những đồng đội đẫnh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Thuyền chở hoa đăng hướng về phía biển, hướng về Trường Sa
Thuyền chở hoa đăng hướng về phía biển, hướng về Trường Sa

Thượng tá Hoàng Hoan - nguyên Phó chỉ huy về chính trị của công binh E83 cho biết đây là nghĩa cử hàng năm để tưởng nhớ những đồng đội của công binh E83 đã anh dũng hy sinh giữa biển đảo Trường Sa

Thượng tá Hoàng Hoan nói: “Chúng tôi tổ chức lễ thả hoa đăng để tưởng niệm 64 anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong buổi lễ thiêng liêng này, chúng tôi nguyện một lòng hướng về Trường Sa, hướng về nơi các đồng chí của chúng tôi đã ngã xuống, mong một ngày gặp lại nơi ấy - Trường Sa.

Đồng thời, chúng tôi cũng muốn gửi gắm, nhắc nhở đến thế hệ trẻ hôm nay và mai sau rằng chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm. Chúng ta phải tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh đã bảo vệ vững chắc từng tấc đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo… để Tổ quốc Việt Nam ta mãi mãi trường tồn”.

Được biết, trong ngày 14/3, một số thành viên Ban liên lạc bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng đã lên đường vào Phú Yên để dự lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong hải chiến Trường Sa 1988.

Khánh Hiền