Đà Nẵng: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên

(Dân trí) - Dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết các đơn vị, địa phương; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết.

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vừa ký văn bản về việc tổ chức các hoạt động và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp hướng dẫn tổ chức các hoạt động thiết thực mừng Xuân Đinh Dậu 2017, gắn với kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, 87 năm thành lập Đảng; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết; chủ động, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Chương trình thành phố "4 an", chủ trương văn hóa, văn minh đô thị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết các đơn vị, địa phương; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.

Đặc biệt, tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị bố trí cán bộ, nhân viên trực hợp lý để bảo đảm các dịch vụ công, xử lý kịp thời các công việc trong đợt nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Khánh Hồng