Đà Nẵng: Kỷ luật, kỷ cương tại một số nơi chưa nghiêm

(Dân trí) - “Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt theo kế hoạch đặt ra; kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay.

Sáng 20/12, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, năm 2017, mặc dù tình hình của các nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị; sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Trung ương và sự phối hợp, hỗ trợ của các địa phương, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đà Nẵng gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam
Đà Nẵng gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Một số vấn đề nổi lên mà dư luận quan tâm gần đây, lãnh đạo thành phố chủ động chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận; chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo kết luận chỉ đạo của Trung ương; từng bước giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành.

Tuy nhiên, theo Bí thư Trương Quang Nghĩa, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định xử lý kỷ luật Ban thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan.

Bí thư Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi lễ gặp mặt
Bí thư Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi lễ gặp mặt

“Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt theo kế hoạch đặt ra; kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra; một số điểm nóng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội chưa thật vững chắc; tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người, tệ nạn ma túy”, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho hay.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Trương Quang Nghĩa mong muốn các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện góp phần xây dựng thành phố trong sạch, vững mạnh.

Khánh Hồng