Đà Nẵng cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề trong phát triển đô thị

(Dân trí) - Cùng đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri hôm nay 29/8, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - chia sẻ, Đà Nẵng cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề trong phát triển đô thị như ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Đà Nẵng cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề trong phát triển đô thị
Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Đà Nẵng cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề trong phát triển đô thị

Cụ thể tại buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa IX của đoàn đại biểu HĐND TP tại phường Chính Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), cử tri phản ánh hoạt động của các nhà hàng tập trung trên một tuyến đường dẫn tới xe chở khách đậu đỗ bữa bãi, lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng tới an toàn giao thông và đời sống của người dân ở xung quanh các nhà hàng; xe tải chở vật liệu xây dựng ra vào khu dân cư chật hẹp ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân; cần thiết có nhà sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư.

Tiếp nhận ý kiến của cử tri, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ, dân số tăng lên, và thực tế lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong những năm gần đây tăng lên rất nhiếu. Do đó Đà Nẵng cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề trong phát triển đô thị ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, quy hoạch của chúng ta từ 17, 18 năm trước không đáp ứng kịp nhịp độ phát triển đô thị hiện nay dẫn tới tình trạng kẹt xe, lấn chiếm vỉa hè đề buôn bán. Ví dụ trước đây làm các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ thấy to rộng thế mà nay vẫn có tình trạng kẹt xe cục bộ vào giờ cao điểm.

Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng họp tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa IX
Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng họp tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa IX

Về việc các dãy nhà hàng tập trung đông dẫn tới tình trạng đậu đỗ xe bữa bãi ảnh hưởng giao thông công cộng, đời sống người dân khu vực xung quanh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói, sắp tới sẽ có quy định xây nhà hàng phải có tầng hầm đậu đỗ xe chứ không để lấn chiếm lòng lề đường. Trước mắt cần phải chú ý vấn đề an toàn giao thông khi cho đỗ xe hai bên đường, người băng bộ từ bên kia đường vào các nhà hàng phải cẩn thận khi mà xe độ lưu thông trên đường dày đặc.

Các cử tri ở Đà Nẵng cũng bày tỏ quan tâm và có ý kiến với các vấn đề như thực trạng nhân tài được cử đi học ở nước ngoài bằng ngân sách của thành phố rồi không trở về, tuyển sinh đại học ồ ạt dẫn tới thừa thầy thiếu thợ; thực trạng đọng nước nguy cơ ô nghiễm môi trường ở khu vực nhà hàng du thuyền DHC trên đường Trần Hưng Đạo...

Đặc biệt, cử tri ở Đà Nẵng vẫn bày tỏ rất quan tâm đến vấn đề tòa nhà Trung tâm hành chính nêu lên trong kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa IX vừa qua. Chủ tịch UBND TP chia sẻ, Đà Nẵng đã có thông báo đến người dân rõ ràng về việc này. Về ý tưởng xây dựng khu Trung tâm hành chính cũng như cảng Tiên Sa, mở rộng đường Hùng Vương... nằm trong quy hoạch thành phố tầm nhìn đến 20 - 30 năm sau.

Ông Thơ nói: “Quy hoạch tầm nhìn đến 20 -30 năm sau thì còn lâu lắm. Chứ không phải nói tòa nhà Trung tâm Hành chính hiện nay thiếu oxy, có bức xạ nhiệt rồi bỏ đi di dời qua chỗ khác là không đúng. Các vấn đề như thiếu oxy, hiện tượng bức xạ nhiệt ở các tầng cao của tòa nhà nếu có sẽ có hướng xử lý bằng các giải pháp kỹ thuật. Phải an cư lạc nghiệp chứ không phải tòa nhà mới đi vào hoạt động 2 - 3 năm lại di dời”.

Tâm An