Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy 39 tuổi

(Dân trí) - Sáng 16/10, tại Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay thế ông Trần Thọ, với tỷ lệ phiếu bầu hơn 92%. Đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Xuân Anh được cho là Bí thư Thành ủy trẻ nhất nước (39 tuổi).

 


Ông Nguyễn Xuân Anh (ngoài cùng, bên phải) được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh (ngoài cùng, bên phải) được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

 

Ông Võ Công Trí và ông Huỳnh Đức Thơ tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 52 người. Ông Nguyễn Bá Cảnh, con của cố Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Các đại biểu bầu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Các đại biểu bầu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Ông Nguyễn Xuân Anh sinh ngày 01/01/1976, quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Xuân Anh có trình độ chuyên môn là Tiến sỹ quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Anh - tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng là con trai lớn của ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Trước khi được bầu giữ chứ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh từng là phóng viên của báo Thanh Niên. Đến năm 2006, ông chuyển công tác, sau đó lần lượt giữ các chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đà Nẵng; Phó Chủ tịch, Phó Bí thư rồi Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Đà Nẵng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ TP Đà Nẵng cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội sẽ bế mạc vào chiều nay (16/10), sớm hơn dự kiến 1 ngày.

Khánh Hiền