Đà Nẵng có 2 xã “cán đích” xây dựng nông thôn mới

(Dân trí) - Đà Nẵng hiện có 2 xã là Hòa Tiến và Hòa Châu (thuộc huyện Hòa Vang) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về nông thôn mới. Nếu được thành phố ký công nhận thì đây được xem là 2 xã đầu tiên của khu vực duyên hải miền Trung hoàn thành tiêu chí này.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại TP Đà Nẵng được triển khai ở huyện Hoà Vang với mục tiêu đến năm 2015 có ít nhất 6/11 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; giai đoạn 2016 - 2017, 100% số xã còn lại hoàn thành mục tiêu

Tính đến cuối năm 2013, hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều tăng các tiêu chí. Riêng đối với tiêu chí điện nông thôn thì cả 11/11 xã của huyện đã về đích, đưa Đà Nẵng trở thành một trong số ít các tỉnh, thành phố hoàn thành sớm tiêu chí điện nông thôn.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Hòa Tiến
Mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Hòa Tiến

Là 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí về nông thôn mới,  Hòa Châu và  Hòa tiến đã trở thành một trong những xã điểm của TP Đà Nẵng cán đích nông thôn mới sớm nhất.

Từ một địa phương chỉ sản xuất lúa bình thường, đến nay Hòa Tiến có 2 HTX Nông nghiệp, ngoài tổ chức sản xuất, Hòa Tiến trở thành địa phương chuyên cung cấp lúa giống chất lượng, năng suất cao cho các tỉnh miền Trung (với 500 ha diện tích trồng lúc thì Hòa Tiến có hơn 100ha sản xuất lúc giống), tăng thu nhập cho xã viên

Bên cạnh đó địa phương đã chủ động tìm tòi những mô hình sản xuất mới như: sản xuất nấm nuôi gà thả vườn, bồ câu Pháp, cánh đồng mẫu lớn; mô hình chăn nuôi heo tập trung, nuôi cá lóc trên cát… các mô hình này không những tăng thu nhập cho chủ hộ mà còn giải quyết được một lượng lao động lớn tại địa phương.

Mô hình nuôi gà ở Hòa Tiến
Mô hình nuôi gà ở Hòa Tiến

Việc nhanh chóng cơ giới hóa không chỉ giúp bà con giải quyết được khâu thiếu hụt lao động, tăng năng suất lao động, đảm bảo lịch thời vụ, giảm tổn thất sau thu hoạch, ngoài ra còn tác động đến giá cả… mà  đặc biệt từng bước thay đổi tư duy sản xuất truyền thống của bà con.

Ông Nguyễn Văn Toán, Bí thư xã Hòa Tiến cho biết, khi mới triển khai xây dựng NTM, mỗi xã đã gần như hoàn thành 15 tiêu chí do được kế thừa nhiều lợi thế về đầu tư nông nghiệp, nông thôn từ hàng chục năm trước nên đã đạt được những kết quả khả quan về NTM ngay trước khi chương trình này ra đời. Tuy vậy nếu không chuyển đổi cơ cấu mô hình, đưa cơ giới hóa vào sản xuất thì không thể phát triển kinh tế, cải thiện được cuộc sống người dân nơi đây” -

 “Không còn cảnh tất bật tìm, thuê nhân công tập trung cày hay thu hoạch, Nông dân nay đã biết, tin tưởng và gắn bó với máy móc, thiết bị cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp…  Hiện xã cũng chuẩn bị đưa HTX rau với diện tích 15 ha với vốn đầu tư 20 tỷ đồng vào sản xuất, hứa hẹn nhiều khởi sắc mới”, ông Toán nói.

Đến nay thu nhập bình quân đầu người của Hoà Tiến đạt 26 triệu đồng/người/năm; Hoà Châu 22,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm của Hoà Tiến còn 4,2%, Hoà Châu còn 2,8%.  Năm 2014, 2 xã đặt mục tiêu không còn hộ nghèo.

Được biết, mục tiêu đến cuối năm 2014 có 03 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; đến năm 2015 sẽ có 6/11 xã đạt đủ 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đến năm 2017, 5 xã còn lại hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

 

Khánh Hồng