Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình thăm cựu chiến binh Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 27/4, đoàn Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình đã thăm và làm việc với Hội cựu chiến binh, Hội nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng trong những ngày đoàn thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đoàn gồm 22 người do ông Chuck Searcy – Phó chủ tịch tổ chức Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình thuộc chi hội 160 làm trưởng đoàn.

Trước khi đến Đà Nẵng, đoàn đã thăm và làm việc với Hội cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam tại Hà Nội, Quảng Trị, TT Huế. Sau chuyến thăm Đà Nẵng, đoàn sẽ tiếp tục vào TPHCM và kết thúc hành trình tại đây.

Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình thăm cựu chiến binh Đà Nẵng

Đoàn cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình thăm Hội cựu chiến binh và Hội nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chuck Searcy cho biết: "Đây là lần thứ tư đoàn đến thăm Việt Nam. Mặc dù trước đây, chúng ta ở hai tuyến khác nhau nhưng tình bạn mà chúng ta thiết lập bấy lâu nay rất là bền vững. Một vấn đề mà chúng ta từng quan tâm và nỗ lực nhiều đó là vấn đề nạn nhân chất độc da cam. Chúng ta đã làm việc và cố gắng bằng mọi cách để có được sự giúp đỡ từ Chính phủ Mỹ đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng thông báo, Chính phủ Mỹ đã chấp nhận tài trợ 24 triệu USD trong vòng 5 năm cho những người khuyết tật Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng, những nạn nhân chất độc da cam cũng được hưởng một phần trong đó.

Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình thăm cựu chiến binh Đà Nẵng

Hội cựu chiến binh TP Đà Nẵng tặng các Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

"Chuyến thăm lần này cũng là dịp đặc biệt vì kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam. Mặc dù có nhiều cách gọi khác nhau về sự kiện này nhưng đối với chúng tôi đây là kỷ niệm 40 năm hòa bình của Việt Nam" - ông Thái Thanh Hùng – Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP Đà Nẵng chia sẻ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn thăm Đà Nẵng.

Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình
Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình Hội cựu chiến binh TP Đà Nẵng chiếc áo có chữ ký của các hội viên

Ông Hùng nhớ lại: Ngày 8/3/1965, Mỹ chọn Đà Nẵng là nơi đổ quân viễn chinh vào Việt Nam và sau đó xây dựng Đà Nẵng thành một căn cứ quân sự lớn nhất Đông Nam Á, cho nên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng hết sức ác liệt. Sau hòa bình, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng khắc phục chiến tranh hết sức nặng nề. Mỹ bao vây cấm vận khiến đời sống người dân hết sức khó khăn. Đến ngày 11/7/1995,  Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Từ đó đến nay, quan hệ Việt – Mỹ ngày càng phát triển và gắn bó với nhau hơn. Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các bạn đến thăm chúng tôi, chúng tôi hết sức vui mừng. Trước đây, chúng ta đánh nhau nhưng bây giờ là bạn, là anh em của nhau và chúng tôi cũng mong muốn xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt hơn".

Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo Hội cựu chiến binh và Hội nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng - cũng chân thành cảm ơn đoàn đã đến thăm. Bà Hiền cho biết: "Tôi cũng đã có những ngày bên nước Mỹ để đấu tranh đòi quyền lợi cho các nạn nhân chất độc da cam và nhiều bạn ở đây đã đồng hành cùng tôi. Tôi rất cảm động vì các bạn là những người dám nói, dám làm, dám đứng lên. Hiện hội có 53 hội viên là người nước ngoài, trong đó 35 người Mỹ và trong đoàn hôm nay có 5 hội viên của Hội nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng. Ông Chuck Searcy là người làm cầu nối đưa những hỗ trợ đến với các nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng.

Trong ngày, đoàn cũng đã đến thăm các nạn nhân chất độc da cam đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh (thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng).

Khánh Hồng