Cựu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận làm giảng viên Đại học Thương mại

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định chuyển ông Phạm Vũ Luận – nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã kết thúc nhiệm kỳ mấy tháng trước, về trường Đại học Thương mại để tiếp tục làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Quyết định 1963 được Thủ tướng ký ngày 12/10, căn cứ trên đề nghị của Ban cán sự Đảng bộ GD-ĐT, ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.


. Ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được quyết định chuyển về Trường Đại học Thương mại.

. Ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được quyết định chuyển về Trường Đại học Thương mại.

Theo đó, ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, được quyết định chuyển về Trường Đại học Thương mại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định tại Nghị định 141 năm 2013.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2016.

Ông Phạm Vũ Luận sinh ngày 1/8/1955, năm nay 61 tuổi, là Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế. Ông đã từng là giảng viên khoa Kinh tế, trường Đại học Thương mại từ năm 1976, lần lượt kinh qua các chức vụ Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường này trước khi được điều chuyển lên Bộ GD-ĐT với cương vị Thứ trưởng năm 2004 và trở thành Bộ trưởng Bộ này trong nhiệm kỳ 2010-2016.

Ông được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vào tháng 4 năm nay, sớm 2 tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

P.T