Cụm thi đua Tây Nam Bộ: Tổng thu ngân sách năm 2015 đạt trên 46.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ vừa tổng kết giao ước thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016, được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu.

Theo báo cáo của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ cho biết, năm 2015, tổng thu ngân sách của toàn cụm đạt trên 46.000 tỷ đồng (đạt hơn 114% kế hoạch), tăng trên 10% so với năm 2014; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 11.000 triệu USD (đạt hơn 93% kế hoạch năm); giải quyết việc làm cho trên 300.000 lao động;… Bên cạnh đó, các công tác về chăm sóc sức khỏe, chính sách đối với người có công, người nghèo, an sinh xã hội đều được các tỉnh quan tâm, thực hiện tốt.

Hiện toàn cụm đã có 33 điểm được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là các điểm du lịch tiêu biểu của vùng; trong đó, riêng tỉnh Bạc Liêu có đến 8 điểm và là tỉnh có nhiều điểm du lịch tiêu biểu nhất vùng.

Qua các hoạt động thi đua năm 2015, toàn cụm tổng kết và xếp hạng Nhất đối với tỉnh Hậu Giang, hạng nhì thuộc về tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An xếp hạng Ba và hạng Tư là tỉnh Bạc Liêu.

Cụm thi đua Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: CTTĐTBL).
Cụm thi đua Tây Nam Bộ ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: CTTĐTBL).

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2016, với một số nội dung như: hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết HĐND các tỉnh đề ra và Trung ương giao; nhân rộng và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến;…

Tại buổi tổng kết, bà Trần Thị Hà- Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương- đã biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đạt được trong năm 2015. Trong năm 2016, bà Hà đề nghị toàn cụm cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là xây dựng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực ở từng địa phương.

Huỳnh Hải