Cục Cảnh sát hình sự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(Dân trí) - Sáng 14/4, tại trụ sở Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát long trọng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS).


Cục Cảnh sát Hình sự đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất. (Ảnh:Hữu Nghị)

Cục Cảnh sát Hình sự đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất. (Ảnh:Hữu Nghị)

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng C45.

Báo cáo tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Nghị định 121/NĐ về việc thành lập các bộ phận và đội trinh sát theo khu vực, địa bàn, sau đó là các đội Hình cảnh làm nhiệm vụ điều tra, trấn áp tội phạm. Ngày 22/2/1973, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị quyết có nội dung thành lập Cục Cảnh sát hình sự. Đây là mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh về tổ chức của lực lượng Cảnh sát Hình sự.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an… lực lượng cảnh sát hình sự từng bước nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cảnh sát hình sự trở thành “quả đấm thép” đối với các loại tội phạm về trật tự xã hội.

Toàn lực lượng đã tập trung làm tốt công tác đảm bảo trật tự trị an, triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm nguy hiểm như nhóm tội phạm do Trần Văn Thuận, Lê Văn Giỏi cầm đầu. Băng nhóm này đã gây ra 62 vụ cướp, trong đó có 8 vụ giết người, cướp tài sản ở TPHCM; băng nhóm do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu gây ra vụ bắt cóc con, giết vợ chồng nghệ sỹ Thanh Nga và bắt cóc con nghệ sỹ Kim Cương; băng cướp do Phước Thanh (Phước tám ngón) cầm đầu gây ra 4 vụ giết người ở TP.HCM...

ca1-1460619756203

Các cá nhân đón nhận bằng khen. (Ảnh: Hữu Nghị).

Tại miền Bắc, lực lượng CSHS cũng tiêu diệt hàng loạt các băng cướp có sử dụng súng, khét tiếng tàn bạo như băng cướp Đỗ Cao Thắng, Bạch Văn Chanh ở Lạng Sơn; băng nhóm Minh Mộc – Phúc Sâm, Hà Đen, Mạnh Bí ở Hải Phòng; băng cướp sử dụng súng hoạt động liên tỉnh do Nguyễn Văn Phải, Nguyễn Văn Huy cầm đầu (biệt hiệu là băng cướp Bạch Hải Đường) hoạt động ở Lạng Sơn, Quảng Ninh…

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, trung bình mỗi năm, toàn lực lượng CSHS điều tra khám phá gần 50.000 vụ phạm tội các loại và triệt phá trên 3.000 băng, ổ nhóm tội phạm. Trong đó có nhiều băng nhóm, đường dây tổ chức tội phạm lớn như băng nhóm Năm Cam (TP.HCM); Khánh trắng, Phúc bồ (Hà Nội); Phạm Đình Nên (tức Cu Nên), Lâm già, Dung Hà ở Hải Phòng…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Ngay từ ngày đầu thành lập, lực lượng CSHS đã tỏ rõ lòng tuyệt đối trung thành với đảng. CSHS mưu trí, dũng cảm, góp phần bảo vệ tổ quốc trước sự chống phá của thù trong, giặc ngoài. Cán bộ chiến sỹ CSHS còn trực tiếp tham gia chiến đấu dũng cảm trong cuộc kháng chiến của dân tộc”.

Cũng theo Thượng tướng Lê Quý Vương, với vai trò nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, CSHS liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm. Nhiều băng cướp khét tiếng, nguy hiểm đã bị lực lượng triệt phá, hàng ngàn đối tượng nguy hiểm, lưu manh đã bị bắt giữ. Lực lượng CSHS cũng tập trung chỉ đạo, điều tra khám phá nhanh một số vụa án, giết nhiều người đặc biệt nghiêm trọng. Tỉ lệ điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội trong những năm gần đây luôn đạt trên 70% và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

“Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế, đặc biệt là trước những tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, lực lượng CSHS cần tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt một số công tác quan trọng như: Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ chính trị. Phát huy truyền thống, anh hùng, cách mạng, xây dựng lực lượng CSHS. Nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm, để xảy ra oan sai, bức cung nhục hình…”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

ca2-1460619756232

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công An trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh, Hữu Nghị).

Cũng tại buổi lễ, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát nhấn mạnh: “Để làm tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân, lực lượng CSHS cần triển khai thật tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành trong lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, công tác tình hình hoạt động của tội phạm và nâng cao hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm. Tăng cường chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự”.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, trong 70 năm qua, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng CSHS. Theo đó, đã có 31 đơn vị phòng CSHS được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều đơn vị được tuyên dương Đơn vị anh hùng lần thứ hai. Có 17 đồng chí được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó có 8 đồng chí đã anh dũng hi sinh), hàng chục nghìn lượt cán bộ chiến sỹ cảnh sát của lực lượng CSHS được tặng thưởng huân chương và bằng khen.

Bài: Tuấn Hợp
Ảnh: Hữu Nghị