Cử tri Đà Nẵng "sốt ruột" tình trạng người nước ngoài mua đất ven biển

(Dân trí) - Cử tri đề nghị Đà Nẵng tập trung tìm giải pháp xử lý các vấn đề về quản lý đất đai ven biển liên quan đến yếu tố nước ngoài; tình trạng các dự án chậm triển khai, nhất là ở các khu vực trung tâm thành phố; vấn đề quản lý, sử dụng chung cư, nhà tập thể xuống cấp...

Sáng nay 6/12, kỳ họp thứ ba - kỳ họp thường lệ cuối năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng vừa chính thức khai mạc.

Kỳ họp thứ ba - kỳ họp thường lệ cuối năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng vừa chính thức khai mạc.
Kỳ họp thứ ba - kỳ họp thường lệ cuối năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng vừa chính thức khai mạc.

Dự kiến trong 3 ngày (6/12 - 8/12), kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận, thông qua 20 báo cáo, 01 thông báo, 24 tờ trình và dự thảo 44 nghị quyết do Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ngành liên quan của thành phố trình kỳ họp.

Nội dung trọng tâm của kỳ họp là đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; tình hình thu, chi ngân sách năm 2016 và dự toán năm 2017; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017;...; đặc biệt, đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, bức xúc của cử tri thành phố sau kỳ họp thứ hai của HĐND thành phố hồi tháng 8 vừa qua.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 hồi tháng 8/2016 cho biết, nguyện vọng của cử tri Đà Nẵng là đề nghị thành phố tập trung tìm giải pháp xử lý các vấn đề về quản lý đất đai ven biển liên quan đến yếu tố nước ngoài; tình trạng các dự án chậm triển khai, nhất là ở các khu vực trung tâm thành phố; vấn đề quản lý, sử dụng chung cư, nhà tập thể xuống cấp; vấn đề ngập úng, ô nhiễm môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; quy hoạch các cụm công nghiệp để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư;

Vấn đề tội phạm và tệ nạn xã hội; trật tự an toàn giao thông; sáp nhập tổ dân phố; xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng để nhân dân có địa điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí; tăng cường quản lý các tour du lịch chui hoạt động trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đề nghị thành phố nhanh chóng bố trí đất tái định cư ở những dự án đang triển khai, đảm bảo cuộc sống ổn định cho nhân dân...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, nhất là sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, nhờ sự đoàn kết nhất trí, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, nỗ lực của các cấp, ngành, mặt trận, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội thành phố cơ bản phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hầu hết các nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch.

Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 144 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, cũng là năm thành phố sẽ tổ chức những sự kiện quan trọng (Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương, lễ hội pháo hoa quốc tế...) trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nên đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, kịp thời; tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả; phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, từng ngành; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải hết sức nghiêm minh, kịp thời.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND thành phố làm gương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề xuất và hiến kế cho thành phố, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, vướng mắc, bất cập, tồn đọng hiện nay; đồng thời chất vấn, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần thuyết phục nhau bằng lý lẽ và trí tuệ để kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất.

Tâm An