Chủ tịch tỉnh Bình Định dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, còn Giám đốc Sở Du lịch Bình Định có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

Tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII, ngày 7/12, HĐND tỉnh Bình Định công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 32 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

Theo đó, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 56 phiếu (chiếm 93,35%) và có 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,67%).

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Võ Vinh Quang - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cùng có số phiếu tín nhiệm cao là 55 phiếu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm cao là 21 phiếu (chiếm 35%), số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 9 phiếu (chiếm 15%).

Ông Lâm Hải Giang - Giám đốc Sở Nội vụ có 37 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 61,67%), 4 phiếu tín nhiệm thấp.

Tại kỳ họp, nhiều đại biểu có nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản...
Tại kỳ họp, nhiều đại biểu có nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản...

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng của HĐND. Qua đây, thể hiện sự ghi nhận đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người giữ chức vụ do HĐND bầu ra.

Trước đó, ngày 6/12, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 32 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo ba mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp; bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Doãn Công