Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha từng đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam

(Dân trí) - Trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ngày 26/1 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Eduardo Ferro Rodrigues nhắc lại những tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam khi cách đây 50 năm ông đã xuống đường đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha

Ngày 26/1, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Bồ Đào Nha, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Eduardo Ferro Rodrigues.

Trong hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Eduardo Ferro Rodrigues, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ đối tác và hợp tác giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha trong các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại, khi kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước năm 2017 đạt 391 triệu đô la, tăng 15% so với năm 2016.

Hai bên cũng cho rằng hợp tác song phương còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai nước khi còn có nhiều lĩnh vực có thể bổ sung cho nhau và nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác thông qua tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế biển, hàng hải, năng lượng tái tạo, du lịch...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Bồ Đào Nha, khẳng định chuyến thăm với sự hiện diện của nhiều tập đoàn kinh tế của Bồ Đào Nha là nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Bồ Đào Nha phát huy vai trò thành viên Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giữa hai tổ chức khu vực là ASEAN và EU, thúc đẩy EU sớm chính thức ký Hiệp dịnh thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA ).

Về phía Chủ tịch Quốc hội Eduardo Ferro Rodrigues, ông nhắc lại những tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, cách đây 50 năm ông đã xuống đường đấu tranh vì hoà bình của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha chia sẻ từng xuống đường đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha chia sẻ từng xuống đường đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Eduardo Ferro Rodrigues nhấn mạnh, thế hệ trẻ Bồ Đào Nha ngày càng quan tâm đến Việt Nam - một đất nước phát triển năng động, thiên nhiên tươi đẹp để phát triển du lịch, nhấn mạnh tự hào về quan hệ hai nước và di sản 500 năm bang giao mà hai nước vừa kỷ niệm vào năm 2015, đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như sự phối hợp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Eduardo Ferro Rodrigues cho biết cũng như Việt Nam, Bồ Đào Nha ủng hộ tự do thương mại trên toàn cầu và tin tưởng Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa từ hội nhập kinh tế với thế giới.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Lao động, Đoàn thể và An sinh xã hội Bồ Đào Nha José António Vieira Da Silva. Hai bên nhất trí Bộ Lao động, Đoàn thể và an sinh xã hội Bồ Đào Nha sẽ hợp tác và hỗ trợ các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam như Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội trong nghiên cứu, cải cách tổng thể chính sách bảo hiểm xã hội và tiền lương…

Châu Như Quỳnh