Chủ tịch Quốc hội: An toàn thực phẩm sẽ được giám sát tối cao

(Dân trí) - Ngày 5/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV tại quận Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Đại biểu Nguyễn Thanh Phương, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ thay mặt đoàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV từ ngày 20 đến 29/7 với 4 nội dung chính: báo cáo tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác nhân sự; kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; công tác giám sát của Quốc hội.

Tại quận Cái Răng, nhiều cử tri đưa ra ý kiến về tình hình ô nhiễm môi trường, bảo hiểm y tế, chính sách cho người có công, an toàn thực phẩm, tham nhũng, bổ nhiệm cán bộ…

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng

Cử tri Lương Văn Bé (ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) cho rằng: “Ngành y tế đã có nhiều cố gắng nhưng hiện nay vẫn còn 1 bộ phận bác sĩ, cán bộ có tác phong, thái độ quan liêu, vô trách nhiệm. Từ đó dẫn đến nhiều sai sót như: cắt nhầm, mổ nhầm ở nhiều địa phương”.

Còn cử tri Nguyễn Thị Kim Khai (ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) lo lắng vấn đề ô nhiễm môi trường. Cử tri Kim Khai cho biết: “Hiện nay nhà máy giấy đang xây dựng ở địa bàn tỉnh Hậu Giang nhưng rất nguy hiểm vì nằm ngay vàm Mái Dầm rất gần TP Cần Thơ và có nhiều kênh rạch vào sâu trong vườn cây ăn trái của người dân. Nếu xảy ra ô nhiễm thì toàn bộ vùng nước ngọt ở các tỉnh trong khu vực như: TP Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng… sẽ bị ảnh hưởng, nên người dân ai cũng rất lo lắng”.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Phạm Văn Trung (ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) lo lắng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vì hiện nay cái gì cũng độc, thực phẩm giờ nguy hiểm còn hơn ma túy, không từ người già hay trẻ em, đang giết hại từ từ giống nòi. Ngoài ra, cán bộ tham nhũng làm cho người dân mất niềm tin. Đảng, Nhà nước không diệt những "con vi trùng" gây hại cho đất nước thì người dân sẽ tiếp tục mất niềm tin, đất nước sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Tại huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) nhiều cử tri cũng quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, ô nhiễm môi trường, chính sách cho người có công…

Cử tri Lý Văn Chương (ngụ xã Nhân Ái, huyện Phong Điền) cho biết: “Vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay rất búc xúc, ô nhiễm ngộ độc rất nhiều. Đây là hồi chuông cảnh báo mong được Quốc hội quan tâm”. Còn cử tri Bùi Công Tạo (ngụ Tân Thới, Phong Điền) cho rằng: “Việc đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn hiện nay rất thấp. Nhà nước xây dựng đường cao tốc hàng ngàn tỷ nhưng chưa đầu tư căn cơ cho hạ tầng thủy lợi để giúp nông dân. Vì vậy mong Quốc hội nên có chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn”.

Cử tri Nguyễn Thị Kim Khai băn khoăn vấn đề ô nhiễm môi trường
Cử tri Nguyễn Thị Kim Khai băn khoăn vấn đề ô nhiễm môi trường

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, gửi lời cảm ơn chân thành đến cử tri. Trong nhiệm kỳ này Quốc hội cố gắng làm tròn trách nhiệm, thực hiện lời hứa với cử tri.

Đối với những ý kiến của cử tri, bà Ngân cho rằng: “Ngành Y tế đã cải cách thủ tục hành chính nhưng vẫn còn phiền hà, cửa quyền nên dân chưa hài lòng và ảnh hưởng chất lượng ngành y tế. Chúng tôi đã nhắc nhiều lần, ngành y tế cũng có nhiều cố gắng nhưng những tắc trách, bất cập cử tri phản ảnh là đúng thực tế.

Tất cả những vấn đề cử tri phản ánh sẽ đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế tăng cường cải cách hành chính, nâng cao y đức để phục vụ người dân tốt hơn. Đối với vấn đề an toàn thực phẩm là đề tài được Quốc hội đưa vào giám sát tối cao năm 2017. Theo đó, sẽ giám sát 2 chuyên đề an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh mạng của người dân. Quốc hội sẽ thông báo kết quả giám sát đến với toàn bộ cử tri trong kỳ họp Quốc hội vào năm 2017”.

Cử tri Lý Văn Chương quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm
Cử tri Lý Văn Chương quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm

Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, tham nhũng, bà Ngân cho rằng: “Hiện nay nhà máy giấy ở Hậu Giang đang được xây dựng và trong tầm kiểm soát đã được các cơ quan chức năng tiếp cận, giám sát. Khi có ý kiến của dân, Quốc hội chỉ đạo quyết liệt nhằm tránh như trường hợp của Formosa. Dự án này khi nào đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không ảnh hưởng đến môi trường mới cho vận hành.

Vấn đề tham nhũng cử tri quan tâm và các vụ việc gần đây như: Trịnh Xuân Thanh, Phạm Công Danh… cử tri đang hài lòng và chờ xem xử lý như thế nào. Tổng Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo quyết liệt để xử lý.

Sắp tới sẽ xem xét những công trình nhà nước đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang đắp chiếu, hoặc sản xuất không hiệu quả để đánh giá, truy cứu tránh nhiệm của các tổ chức, cá nhân gây ra tham nhũng. Đây là công việc trung ương đang làm rất mạnh mẽ cử tri an tâm”.

Phát biểu với cử tri tại quận Cái Răng và huyện Phong Điền, bà Ngân hứa sẽ phấn đấu hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao để không phụ lòng cử tri đã gửi gắm lá phiếu bầu cho mình.

Minh Giang