Chủ tịch nước yêu cầu Bình Định thúc đẩy nhanh dự án lọc hóa dầu

(Dân trí) - Ngày 21/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng... của tỉnh này.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc đã báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2013, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

Ông Lộc cũng kiến nghị Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và giúp đỡ địa phương giải quyết một số vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, vốn để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Trong đó, có dự án tổ hợp lọc - hóa dầu 27 tỷ đô, dự án nâng cấp quốc lộ 19, dự án hỗ trợ ngư dân bám biển...

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Bình Định, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ những dự án mà tỉnh Bình Định đang triển khai. Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý địa phương phải tận dụng mọi nguồn lực để khắc phục những khó khăn, triển khai các dự án. Trong đó, tiếp tục thúc đẩy nhanh Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu; hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền, phát triển đánh bắt xa bờ để ngư dân yên tâm đánh bắt, bám biển giữ ngư trường...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương thăm Khu kính tế Nhơn Hội (ảnh V.Lưu)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương thăm Khu kính tế Nhơn Hội (ảnh V.Lưu)

Trước đó, ngày 20/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng quà cho 3 hộ gia đình ngư dân ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) có tàu cá bị tàu lạ đâm vỡ trên biển vào năm 2013. Đó là các hộ ông Nguyễn Văn Quý (xã Tam Quan Bắc), Nguyễn Công Đồng (xã Hoài Thanh), Ngô Văn Ba (xã Tam Quan Bắc). Chủ tịch nước cũng thăm gia đình ngư dân Bùi Thanh Ninh (xã Tam Quan Bắc), một ngư dân tiêu biểu của huyện Hoài Nhơn làm kinh tế biển; gặp gỡ các thành viên tổ đoàn kết đánh bắt trên biển.

Doãn Công